Đội tuyển bóng đá Việt Nam được thưởng 3 tỉ đồng

Chủ Nhật, 13/06/2021, 20:19
Như CAND online đã đưa tin, rạng sáng 12/6, ngay sau khi trận đấu với Malaysia kết thúc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lời chúc mừng tới đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng và tin tưởng toàn đội tự tin, tiếp tục bước vào trận đấu sắp tới với sự chuẩn bị thật tốt.

Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 2-1 trước Malaysia. Ảnh: AFC.

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cũng đã gửi lời chúc mừng đội tuyển. Đây là sự khích lệ kịp thời, rất ý nghĩa với đội tuyển Việt Nam sau trận đấu vô cùng vất vả trước Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

Với 3 điểm có được trong trận đấu này, Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử nếu đi tiếp vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Chỉ cần hòa trước UAE ở lượt trận cuối, đoàn quân của HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Đặc biệt, với trận này thắng của ĐTVN, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước cũng gửi lời chúc mừng đến đội tuyển và vận động một số doanh nghiệp thưởng động viên toàn đội 1 tỷ đồng. LĐBĐVN cũng thưởng 2 tỷ đồng cho chiến công của đội tuyển. Như vậy tổng số tiền thưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam nhận được ngay sau trận thắng là 3 tỉ đồng.

HLV Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo trận đấu với UAE

HLV đội tuyển Việt Nam đã bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo do lỗi phản ứng trong trận đấu với Malaysia. Đó là vào phút 89 khi Hồng Duy bị Liridon Krasniqi phạm lỗi. Thấy học trò nằm trên sân đau đớn, ông Park ngay lập tức bật khỏi băng ghế chỉ đạo và phản ứng lại rất mạnh mẽ với cầu thủ của Malaysia. Sau tình huống đó cả Krasniqi lẫn ông Park đều phải nhận thẻ vàng. 

HLV Park Hang-seo bị truất quyền chỉ đạo trong trận đấu kế tiếp của ĐTVN. Ảnh: VFF.

Đây là thẻ vàng thứ 2 của HLV Park Hang-seo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trước đó chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhận thẻ vàng  trong trận tuyển Việt Nam làm khách Thái Lan ở lượt đi ngày 5/9/2019 cũng do lỗi phản ứng trong tình huống Bùi Tiến Dũng có va chạm với Chanathip Songkrasin.

Với việc nhận 2 thẻ vàng, Huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam sẽ không được làm nhiệm vụ ở trận kế tiếp gặp UAE. Đây được xem là bất lợi không nhỏ cho đội bóng "những ngôi sao vàng"

Nguyễn Bình
.
.
.