Bắt giữ khẩn cấp đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

Thứ Ba, 25/08/2020, 16:44
Chiều 25/8, Đại tá Nguyễn Đình Ba, Giám thị Trại giam Gia Trung (huyện Mang Yang, Gia Lai) cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 1986) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại vị trí cách nơi giam giữ khoảng 2km.

Cụ thể, khoảng 12h10’ cùng ngày, các đơn vị và lực lượng nghiệp vụ thuộc Trại giam Gia Trung phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Nghĩa đang lẩn trốn tại vị trí cách Phân trại số 3, Trại giam Gia Trung khoảng 2km và tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng. 

Đáng chú ý, vị trí đối tượng lẩn trốn vẫn nằm trong phạm vi quản lý của trại giam, đối tượng chưa thể trốn thoát ra ngoài.

Nghĩa là đối tượng đang chấp hành án phạt 19 năm tù về 2 tội “Hiếp dâm” và “Hiếp dâm trẻ em” tại Trại giam Gia Trung.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Nghĩa.

Theo hồ sơ, ngày 17/11/2012, Nghĩa dùng dao và kim tiêm khống chế chị L.T.C.L. (SN 1990, trú xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, Phú Yên) để hiếp dâm. Tuy nhiên chị L. chống cự quyết liệt, giật được dao của Nghĩa và tri hô nên đối tượng bỏ chạy.

Quá trình bỏ chạy, đối tượng tiếp tục khống chế, hiếp dâm cháu L. (SN 2001, trú xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, Phú Yên) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, Đăk Lăk. Nghĩa bị lực lượng Công an bắt giữ vào chiều cùng ngày.

Tháng 5/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Đak Lak tuyên phạt Nghĩa 16 năm tù và Tòa án nhân dân huyện Sông Hinh (Phú Yên) tuyên phạt 3 năm tù về các tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Hiếp dâm”. Tổng mức hình phạt là 19 năm tù giam.

Ngày 20/8, trong quá trình lao động cải tạo tại Trại giam Gia Trung, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi sự kiểm soát của lực lượng quản giáo. Đến trưa nay, 25/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng, đưa về nơi giam giữ theo quy định.

Chí Hào
.
.
.