Gần 20 kg sừng tê giác theo đường biển về cảng Hải Phòng

Thứ Tư, 01/12/2021, 16:10

Đây là một trong những vụ vận chuyển sừng tê giác bằng đường biển quy mô lớn bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực cảng Hải Phòng.

tê giac

 Ngày 1/12, thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (Cục Hải quan Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định vụ việc vận chuyển hàng hóa trái phép.

Trước đó, ngày 18/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 tiến hành kiểm tra thực tế 2 thùng hàng nghi vấn. Hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển từ cảng Manila, Philippines về cảng Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng. Kết quả khám xét, Chi cục thu giữ 4 vật phẩm sừng động vật, có tổng trọng lượng khoảng 19,5kg.

Bắt giữ gần 20 kg sừng tê giác vận chuyển bằng đường biển về cảng Hải Phòng -0
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật thu giữ
Bắt giữ gần 20 kg sừng tê giác vận chuyển bằng đường biển về cảng Hải Phòng -1
Hàng hóa vi phạm được xác định là sừng tê giác 

Theo kết quả giám định mới đây của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 4 vật phẩm sừng động vật do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 bắt giữ là sừng tê giác.

Được biết, ngoài thị trường, mỗi ký sừng tê giác được bán với giá trên 1 tỉ đồng. 

Thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ nhiều đường dây buôn bán trái phép sừng tê giác và ngà voi với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đây là một trong những vụ vận chuyển sừng tê giác bằng đường biển quy mô lớn bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực cảng Hải Phòng.

V. Huy
.
.
.