Phát hiện nhiều vụ vận chuyển rùa không có nguồn gốc

Chủ Nhật, 29/12/2019, 17:50
Sáng 29-12, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 18, đã phát hiện 1 vụ vận chuyển không có nguồn gốc xuất xứ.


Cụ thể vào 18h ngày 27-12, tổ công tác số 2, thuộc Đội CSGT số 3, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km194, Quốc lộ 18, thuộc địa phận xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS: 14B-025.36, chạy hướng TP Hạ Long – TP Móng Cái, do phương tiện này vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển 19 cá thể rùa thuộc nhiều chủng loại trong 2 bao dứa, giấu trong một thùng cát tông. Lái xe là Vương Ngọc Khoa, SN 1982, trú tại thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, không xuất trình được bất cứ giấy tờ, tài liệu nào liên quan đến nguồn gốc số động vật trên.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số rùa không rõ nguồn gốc.

Cũng trên Quốc lộ 18, vừa qua tổ công tác số 5, thuộc Đội CSGT số 3, đã phát hiện xe mô tô màu đen không gắn biển kiểm soát do 1 thanh niên mặc áo mưa màu đen, đội mũ bảo hiểm trùm đầu điều khiển hướng Hạ Long – Móng Cái có vận chuyển trên xe 1 bao tải màu vàng. Tổ công tác thấy nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe thì lái xe vứt bao tải trên xe xuống và bỏ chạy. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện bên trong bao tải có 36 cá thể rùa.

Trước đó tại khu vực thuộc tổ 1, khu 5, phường Đại Yên, TP Hạ Long, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô khách BKS: 51B – 170.82, do lái xe là Trần Trung Dũng, SN 1977, ở Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ điều khiển.

Quá trình kiểm tra phát hiện trong khoang hành lý và khoang hành khách có các thùng nhựa, lồng kim loại bên trong có nhiều động vật còn sống do Lê Trung Hậu, SN 1973 trú tại Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ quản lý.

Qua giám định của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật Việt Nam, xác định 18 cá thể rùa thu giữ gồm 3 cá thể rùa đầu to, 2 cá thể rùa hộp trán vàng và 13 cá thể rùa bốn mắt.

Đây là các loài thuộc Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB do Chính phủ quy định.

Theo đánh giá của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), rùa biển là loài sinh vật biển được bảo vệ ở cấp độ cao theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều đối tượng đã phớt lờ quy định của pháp luật, tổ chức đánh bắt, nuôi nhốt  và mua bán, khiến loài rùa biển ở Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Hiện các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

V. Huy – Minh Châu
.
.
.