Nửa đêm "chở" 60 con dúi đi tiêu thụ thì bị phát hiện

Thứ Hai, 17/02/2020, 11:30
Đang trên đường vận chuyển động vật hoang dã đi tiêu thụ, đối tượng bị CSGT bắt dừng xe. Kiểm tra ô tô lực lượng chức năng phát hiện 60 cá thể dúi đang sống, người điều khiển xe không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Ngày 17/2, Đội CSGT Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết vừa phát hiện, thu giữ 1 số lượng lớn cá thể dúi.

Trước đó, vào lúc gần 24h ngày 15/2, trên quốc lộ 48, đoạn qua thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) tổ CSGT Công an huyện Quỳ Châu phát hiện xe ô tô BKS 37C- 339.37 chạy hướng huyện Quế Phong - Diễn Châu xuống có biều hiện nghi vấn liền ra hiệu lệnh dừng xe.

60 cá thể dúi còn sống nhốt trong lồng sắt trên xe bán tải

Kiểm tra ô tô trên, đội công tác phát hiện trên thùng xe bán tải có 60 cá thể dúi còn sống. Tài xế xe bán tải Phạm Văn Sâm (SN 1982, trú tại phường Long Sơn, TX Thái Hoà, Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến vận chuyển động vật hoang dã, CSGT đã đưa người, phương tiện cùng 60 cá thể dúi về trụ sở cơ quan làm việc.

Phạm Văn Sâm khai nhận, 60 cá thể dúi trên mua gom từ huyện Quế Phong, chờ trời khuya đưa về xuôi tiêu thụ, nhưng lúc về đến thị trấn Tân Lạc thì bị CSGT huyện Quỳ Châu bắt giữ.

Hiện số động vật hoang dã trên Công an huyện Quỳ Châu đã lập biên bản bàn giao cho Hạt kiểm lâm cùng huyện để thả về với thiên nhiên.

H. Hồng
.
.
.