Đoàn đua xe đạp “Xuyên Việt 2014” viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Tư, 10/12/2014, 18:59
Sau khi các vận động viên về đích kết thúc chặng đua thứ 7 “Xuyên Việt 2014-Cúp Quốc phòng Việt Nam”, Ban Tổ chức cuộc đua đã tổ chức cho các đoàn đua vào thắp hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sáng 10/12, Đoàn đua xe đạp “Xuyên Việt 2014-Cúp Quốc phòng Việt Nam” thực hiện chặng đua thứ 7 đã về đến Quảng Bình. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng đông đảo nhân dân địa phương đã đến động viên, chúc mừng đoàn đua.
Ban tổ chức cuộc đua và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trao giải cho các vận động viên ở chặng 7 cuộc đua.

Tham dự chặng đua thứ 7 có 15 đội xe đạp nam trong nước và 2 đoàn quốc tế. Chiều dài chặng đua thứ 7 dài 160 km từ Thành phố Đông Hà, Quảng Trị đến mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Quảng Trạch, Quảng Bình. Kết thúc chặng đua thứ 7, vận động viên Lê Nguyệt Minh thuộc Đội Thành phố Hồ Chí Minh 2 đã về đích bỏ xa các vận động viên tốp sau giành hạng nhất chặng 7; về thứ hai là vận động viên Đỗ Tuấn Anh thuộc đội Dược DOMESCO Đồng Tháp 1; vận động viên Lê Văn Động, đội VTV Cần Thơ về thứ ba.
Ban tổ chức cuộc đua trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Ban tổ chức cuộc đua trao học bổng cho một số con em lực lượng vũ trang trên địa bàn Quảng Bình.

Sau khi các vận động viên về đích, Ban Tổ chức cuộc đua đã tổ chức cho các đoàn đua vào thắp hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại Quảng Bình, Ban Tổ chức cũng đã trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn và 5 suất học bổng (trị giá 5 triệu đồng/suất) tặng con cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Sông Lam
.
.
.