U.23 Việt Nam hướng đến SEA Games 28:

Sẽ mạnh hơn, nhưng...

Thứ Sáu, 03/04/2015, 08:02
Trở về từ vòng loại giải U.23 châu Á, HLV trưởng ĐT U.23 Việt Nam Toshiya Miura bị báo chí vặn hỏi nhiều về chiến dịch SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6 tới. Câu trả lời của Miura: "Chúng ta sẽ có một danh sách khác để tham dự SEA Games".

Tại sao lại là "danh sách khác"? Trước hết phải thấy là ở vòng loại giải U.23 châu Á vừa rồi thực tế các ĐT chỉ được cử lứa U.22 tham dự (để tới năm sau, khi VCK giải đấu diễn ra ở Qatar thì U.22 sẽ trở thành U.23), và trong sự so sánh với các đối thủ ở bảng I thì Việt Nam là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất (20.7).

Thế nên khi được phép sử dụng đội U.23 thật ở chiến trường SEA Games 28 chắc chắn HLV Miura sẽ phải bổ sung thêm những cầu thủ giàu kinh nghiệm, và cũng là những cầu thủ mà ông từng yêu thích. Đó là những Văn Công, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Minh Tùng, Mạc Hồng Quân... - những người đã từng có mặt trong màu áo ĐT Olympic tham dự Asiad và ĐTQG tham dự AFF Suzuki Cup 2014.

Ngoài ra một vài cầu thủ thuộc lứa U.19 tài năng nhưng vì chấn thương nên không thể góp mặt với các đồng đội ở giải đấu vừa rồi như Xuân Trường nhiều khả năng cũng sẽ được bổ sung. Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, bộ phận chuyên môn của Liên đoàn sẽ qui hoạch một danh sách các cầu thủ U.23 tài năng để HLV Miura xem xét, chọn lựa, và vì thế sẽ không có chuyện chúng ta bỏ sót nhân tài.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam: Vòng loại giải U.23 châu Á đã ở sau lưng, giờ là SEA Games 28... Ảnh: H.M.

Với sự xuất hiện ồ ạt của các cầu thủ mới, sẽ có bao nhiêu cầu thủ U.23 tham dự vòng loại giải U.23 châu Á được giữ lại? Không khó nhận ra những cầu thủ như các tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn, các tiền vệ Duy Mạnh, Tuấn Anh, Ngọc Thắng, Đức Huy và các hậu vệ Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải sẽ là những người chắc suất. Một phần vì đấy là những cầu thủ đã chơi nổi bật trong cả 3 trận đấu vừa qua, và một phần quan trọng khác: đấy đều là những cầu thủ đa năng, có thể thi đấu ở những vị trí "trái kèo" - một trong những cách dụng binh mà ông Miura cực kỳ ưa thích.

Câu hỏi đặt ra: Sự kết hợp của những cầu thủ tài năng, vừa ghi điểm trong lòng người hâm mộ với những cầu thủ giàu kinh nghiệm chiến trường liệu có giúp chúng ta tạo nên một sức mạnh đặc biệt ở SEA Games 28, thậm chí có thể giật HCV SEA Games như mong mỏi của người hâm mộ bấy lâu?

Để tìm câu trả lời thì bên cạnh việc "biết mình" chúng ta cũng cần "biết người", cụ thể là biết các đối thủ của mình đã có quá trình chuẩn bị ra sao. Vẫn phải nhắc lại U.23 Malaysia dự vòng loại giải U.23 châu Á vừa rồi chỉ là một đội hình loại B, còn đội hình A vốn đang được HLV trưởng Ong Kim Swee hướng đạo, và chắc chắn là ở SEA Games 28, nếu phải gặp lại Malaysia thì chúng ta sẽ không dễ đá như trong trận thắng Malaysia 2-1 vừa rồi.

Với U23 Thái Lan - đội bóng mà chúng ta đã thua 1-3 trong một trận giao hữu trước thềm vòng loại giải U.23 châu Á, cũng là một trong hai đội bóng của Đông Nam Á lọt qua vòng loại thì một niềm tin cực lớn vào đấu trường SEA Games cũng đã được thắp lên. Lý do: Có tới 1/2 cầu thủ U.23 Thái từng góp mặt trong thành phần vô địch AFF Suzuki Cup 2014 của ĐTQG Thái.

Và dưới sự huấn luyện mát tay, bài bản của thuyền trưởng Kiatisak, U.23 Thái dự đoán sẽ tiếp tục là một trong những đội bóng khó chơi nhất ở Đông Nam Á hiện nay. Chủ nhà Singapore đang có một quá trình chuẩn bị khá im ắng, nhưng việc họ thường xuyên tham gia giải VĐQG vào mỗi cuối tuần và sẽ có những lợi thế đặc biệt về sân bãi, khán giả (không loại trừ khả năng là cả trọng tài) chắc chắn cũng sẽ là đối thủ khôn lường tại chiến trường SEA Games.

Có nghĩa, trong khi chúng ta đang dịch chuyển thì đối thủ của chúng ta cũng đang dịch chuyển. Vậy nên đừng bất ngờ nếu cuộc chiến ở SEA Games 28 sẽ còn phức tạp, khó khăn hơn cuộc chiến ở vòng loại giải U.23 châu Á vừa qua.

Không tập huấn nước ngoài

Để chuẩn bị cho SEA Games 28, ĐT U.23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào đầu tháng 5. Vì thời gian hội quân, chuẩn bị chỉ khoảng 1 tháng nên ĐT sẽ không đi tập huấn nước ngoài, thay vào đó sẽ là những trận giao hữu với các CLB trong nước và một vài đối tượng khách mời quốc tế. Thông tin ban đầu từ VFF cho hay hiện nay Olympic Hàn Quốc đã nhận lời sang đá giao hữu, và VFF đang xúc tiến mời thêm một ĐT Olympic của một nền bóng đá mạnh ở châu Á để U.23 Việt Nam sẽ có được những cuộc tập trận đỉnh cao.(Ngọc Anh )
Diệp Xưa
.
.
.