Miura nhìn 'Sắc', 'Sắc' nhìn Miura

Thứ Năm, 07/05/2015, 08:43
Ngày hôm qua, khi được hỏi về những khó khăn trong việc cùng lúc phải dẫn dắt cả ĐTQG lẫn ĐT U.23 QG, HLV người Nhật Toshiya Miura cho biết: "Chẳng riêng gì tôi. Ở Thái Lan, HLV Kiatisak cũng gặp khó khăn tương tự".

Ông Miura nói đúng. Ở Thái Lan, "Zico" Thái cũng phải cùng lúc dẫn dắt cả ĐTQG tham dự vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á lẫn ĐT U.23 QG tham dự SEA Games 28, và thật thú vị là "Sắc" và Miura sẽ đấu nhau ở cả hai mặt trận này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với truyền thông Thái Lan, "Sắc" không ngại ngả bài khi cho biết sẽ đôn 6 cầu thủ U.23 vào ĐTQG, chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup với ĐTVN vào ngày 24/5. Danh sách 6 cầu thủ này đã được công bố, trong đó đáng chú ý nhất là "Messi Thái" Chanatip Songkrasin. 

Trong khi đó ở Việt Nam, ông Miura quả quyết cũng sẽ đôn một số cầu thủ U.23 lên ĐTQG, nhưng cho biết ở thời điểm hiện tại thì mình chưa chắc sẽ đôn cụ thể những người nào. 

Tuy nhiên nhìn vào sự mỏng cơm của hàng tiền đạo ĐTVN lúc này, nơi chỉ có sự hiện diện của Công Vinh, Hải Anh, không khó "ngửi" ra ông Miura sẽ đôn các tiền đạo, và nếu đúng thế những tiền đạo hàng đầu của ĐT U.23 như Công Phượng, Mạc Hồng Quân sẽ là những cái tên sáng giá.

Vẫn trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Thái, Kiatisak không ngại cho biết đội bóng của mình có nhiều khả năng chiến thắng Việt Nam, vì không chỉ có lợi thế sân nhà, khán giả nhà, mà còn có sự chuẩn bị hết sức chu đáo, dài hơi. 

Thực ra thì không phải đến bây giờ, từ SEA Games 27 năm 2003 đến AFF Suzuki Cup 2014, Thái Lan đã sử dùng một đội hình "2 trong 1", và với cái mô hình ấy đã xuất sắc lên ngôi vô địch ở cả hai giải đấu hàng đầu khu vực. 

Nhìn U.23 Thái và ĐTQG Thái chơi bóng với một  nhóm chủ lực quân trẻ người nhưng giàu kĩ thuật, giàu sức vóc không khó thấy rằng họ sẽ giúp bóng đá Thái mở ra một chu kỳ thống trị mới tại đấu trường Đông Nam Á, sau chu kỳ huy hoàng của những Kiatisak, Dusit, Chaiman... ngày xưa.

Ngược lại, khi được hỏi là nghĩ gì về Thái Lan, HLV trưởng Toshiya Miura của Việt Nam đã nói những điều cực kỳ thận trọng. Ông cho biết ở SEA Games 28 tới đây, khi phải nằm trong một bảng đấu có cả U.23 Thái Lan lẫn U.23 Malaysia thì mục tiêu đứng ở một trong hai vị trí đầu bảng để giành quyền vào bán kết của U.23 Việt Nam là điều không đơn giản. 

Còn về cuộc đối đầu ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan ngày 24 tháng 5 tới thì ông không nói nhiều, mà chỉ đơn giản đề cập tới việc: "Hy vọng các cầu thủ có thể chơi với tất cả sức lực của mình, và đạt được kết quả tốt nhất".

Người ta chưa quên, trước thềm vòng loại giải U.23 châu Á cách đây chưa lâu, ông Miura từng dẫn U.23 Việt Nam qua Bangkok đá giao hữu với  U.23 Thái, và đấy là một trận đấu mà người Thái ép sân, tấn công dồn dập theo đúng tư tưởng "cửa trên". Một trận đấu mà sau khi vỡ 3 bàn U.23 Việt Nam may mắn có một bàn danh dự đến từ một cú sút xa không tưởng trong những phút cuối cùng. 

Ông Miura từng trấn an học trò, và trấn an người hâm mộ bằng phát biểu: "Đấy chỉ là một trận giao hữu, và khi hai đội gặp lại nhau trong một trận đấu chính thức, mọi thứ sẽ khác", nhưng từ cái trận giao hữu được mục sở thị người Thái bằng mắt thật (chứ không chỉ là qua băng hình - công việc ông cực kỳ yêu thích), chắc chắn Miura cũng cảm nhận được sức mạnh đặc biệt của thế hệ cầu thủ Thái hôm nay.

Bây giờ thì cả Miura lẫn Kiatisak đều đang đứng cùng một vạch xuất phát. Cái vạch mà ở đấy, cả hai đều đang bận rộn với việc cùng lúc phải điều binh ở cả hai ĐT, và chắc chắn là vừa điều binh họ vừa ngó về nhau với rất nhiều dụng ý.

Chờ ngày 24/5 để xem giữa Miura và "Sắc", ai sẽ tạm thời vượt lên sau sau vạch xuất phát đầu tiên!

Không ngại chấn thương

Sáng qua, HLV Miura nhường ĐT U.23 QG lại cho các trợ lý, còn mình trực tiếp hướng đạo ĐTQG trên sân Mỹ Đình. Vì là buổi tập đầu tiên nên cả ĐTQG lẫn ĐT U.23 QG đều chỉ tập khởi động, thả lỏng nhẹ nhàng, và theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn thì có thể do lần hội quân này khá gần với thời gian thi đấu nên "món cháo" thể lực sẽ không được Miura áp dụng như những lần tập trung trước đây.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập đầu tiên, HLV Miura cho biết toàn bộ 30 cầu thủ ĐT U.23 Việt Nam là do ông đích thân tuyển chọn, còn với danh sách ĐTQG, có một số cầu thủ là do bộ phận chuyên môn VFF giới thiệu. Ông Miura nhấn mạnh tới việc tất cả các cầu thủ đều đã được kiểm tra thể lực, chấn thương một cách kỹ lưỡng, và hiện tại không có bất cứ trường hợp chấn thương nào khiến ông lo ngại. Những ngày tới đây Miura sẽ phải làm việc cật lực khi cứ phải chạy đi chạy lại giữa hai ĐT.

Ngọc Anh

Diệp Xưa
.
.
.