Huỳnh Mai Duy vẫn giữ áo vàng

Thứ Bảy, 06/12/2014, 08:38
Sáng 5/12, chặng 4 cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt-2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam” diễn ra từ TP Phan Rang - Tháp Chàm đi TP Nha Trang (Khánh Hòa), dài 105km. Là chặng đua ngắn, nhưng đường đua đang sửa chữa nên tốc độ thi đấu của các VĐV đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Đã có nhiều cuộc bứt phá để nhằm tách tốp của các tay đua không có thứ hạng nhưng đều không thành công.

Vào thị trấn Cam Ranh, tay đua Hồ Văn Phúc (ADC-Truyền hình Vĩnh Long) đã rút thắng trước 2 tay đua Nguyễn Thành Tâm và Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp 1) để giành 5 điểm thưởng khi đoàn đua đi được 45km. Cách đích đến gần 30 km, sau khi đoàn đua đi vào đường xấu và lên dốc dài, đã có 2 tay đua của Gạo Hạt Ngọc Trời - Nguyễn Thành Tâm và Võ Phú Trung tách được tốp đông để bứt lên trước và kéo theo 5 tay đua khác, hình thành tốp đầu.

Với quyết tâm thu ngắn cách biệt đến 4 phút so với đội TP Hồ Chí Minh, 2 tay đua An Giang tung sức ra kéo tốp đi đầu và tạo được cách biệt đến 3 phút sau khi đoàn đua còn cách đích đến chừng 10km. Ê kíp TP HCM đã thay phiên nhau kéo tốp đông để nhằm thu ngắn cách biệt do tốp đi đầu tạo ra và về đích chỉ sau tốp đi đầu còn 143”.

Gần đến vạch đích, cua-rơ Huỳnh Thanh Tùng (Quân đội) đã tấn công trước khi còn cách đích 1 km để nhằm về đích, nhưng nỗ lực này không thành khi tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm vượt qua tốp đi đầu khi tung nước rút ở 100m cuối và đã chiến thắng khi cán đích đến trước tiên.

Do đội TP HCM bảo vệ Huỳnh Mai Duy về đích đến thuận lợi nên tay đua này tiếp tục giữ áo Vàng sau 4 chặng với tổng thời gian 11 giờ  54  phút 32 giây. Đội TP HCM tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 35 giờ 45 phút 12 giây. Hạng nhì đồng đội là Dược Domesco Đồng Tháp 1 (hơn 155”).

Sáng 7/12, đoàn đua thi đấu chặng 5 từ TP Quảng Ngãi đi TP Đà Nẵng dài 122km.

Tuấn Thành
.
.
.