Đánh bại NewCastle, MU lấy lại ngôi nhì bảng

Thứ Hai, 22/02/2021, 07:00
Chiến thắng 3-1 trước NewCastle tại vòng 25 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay (22/2), MU đã có được 3 điểm để "tái chiếm" ngôi nhì bảng sau ít giờ để lọt vào tay Leicester.

MU tiếp đón NewCastle tại vòng 25 Premier league với sự tự tin cao nhất sau khi vừa có chiến thắng 4-0 trước Sociedad tại Europaleague.
Sự tự tin của MU hoàn toàn có cơ sở bởi Newcastle đã thua cả 3 lần gần nhất ghé thăm Old Trafford trước vòng 25 Premier League mùa này. Tính rộng hơn, Newcastle nhận về tới 15 thất bại, 4 trận hòa và chỉ 1 lần chiến thắng khi làm khách của Quỷ đỏ thành Manchester.
Phút 30, Rashford có pha dứt điểm bất ngờ về góc gần làm bó tay thủ thành Darlow mở tỷ số cho Quỷ Đỏ.
Đây là bàn thắng giúp đội chủ nhà cởi bỏ áp lực tâm lý đồng thời cũng khiến trận đấu trở nên sôi động hơn.
Lợi thế dẫn bàn của của MU tồn tại được ít phút, Allan Saint-Maximin đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với cú đệm lòng buộc thủ môn De Gea phải vào lưới nhặt bóng.
Chính cầu thủ chạy cánh của đội khách cũng là người tạo ra tình huống phạt góc dẫn tới bàn gỡ hòa khi có pha dứt điểm khiến thủ thành người Tây Ban Nha phải phá bóng đi hết đường biên ngang.
Bị gỡ hòa, MU cố gắng đẩy mạnh tấn công nhằm tìm kiếm lại lợi thế dẫn trước tuy nhiên họ không thể làm được điều này trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.
Phải chờ đến sau giờ nghỉ khi Daniel James với cú vung chân rất căng đánh bại thủ thành Darlow thì lợi thế dẫn bàn của MU mới được tái lập.
Bàn thắng của James được ghi ở phút thứ 57 và cũng từ đó, "bữa tiệc" của Quỷ Đỏ bắt đầu.
Thế trận hoàn toàn nắm trong tay chủ nhà và điều cần đến cũng đến vào phút 75 khi Marcus Rashfor đem về quả phạt đền sau tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm NewCastle, tuy nhiên cầu thủ người Anh không thực hiện pha đá penalty mà là người đồng đội Bruno Fernandes.
Cầu thủ người Bồ Đào Nha dễ dàng ấn định tỷ số 3-1 cho MU.
Chiến thắng trước NewCastle giúp đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng dù vẫn kém đội bóng cùng thành phố ManCity tới 10 điểm.
Bình Nguyễn (t/h)
.
.
.