Công bố trang phục mới cho đội tuyển bóng đá quốc gia

Thứ Hai, 18/01/2021, 15:15
Ngày 18/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức Lễ công bố trang phục thi đấu năm 2021 cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Mẫu áo thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong năm 2021 có cảm hứng thiết kế được bắt nguồn từ hình ảnh "ngôi sao trên ngực áo" và hình ảnh"sự lan tỏa". Hình ảnh ngôi sao đại diện ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết của dân tộc, cầu thủ và hàng triệu người hâm mộ đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Ngoài phần thiết kế, công nghệ dệt vi sợi họa tiết ngôi sao trên thân áo là điểm nhấn quan trọng nhất của mẫu áo này. Đây là công nghệ tiên tiến nhất được nhà thiết kế Grand Sport sử dụng với những tính năng hỗ trợ tối đa cho các cầu thủ khi thi đấu: thoáng khí, trọng lượng nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt. Các chi tiết khác như cờ Việt Nam với công nghệ in 3D, huy hiệu chiến binh trên cổ áo, dải thoát khí là những điểm nổi bật đáng chú ý. Mẫu áo thi đấu mới do Grand Sport sản xuất.

Các cầu thủ nam nữ với mẫu áo thi đấu mới. Ảnh: Hải Đăng.

Đây được xem là hành động kịp thời nhằm hỗ trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam với một năm 2021 có rất nhiều hoạt động. Cụ thể trong năm nay (2021), các đội tuyển bóng đá nam sẽ có một loạt mục tiêu như lọt vào vòng loại 3 World Cup 2022; bảo vệ thành công 2 chiếc Cup vô địch tại SEA Games và AFF Cup; giành quyền vào VCK U23 Châu Á...

Trong khi đó, với bóng đá nữ Việt Nam, ngoài mục tiêu bảo vệ ngôi hậu, đồng thời là tấm HCV thứ 3 liên tiếp tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực (SEA Games), ngôi vô địch AFF Cup nữ và tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2022.

Các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam, nữ quốc gia trong trang phục thi đấu mới. Ảnh: Hải Đăng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh tin tưởng sự hợp tác này sẽ góp phần giúp các đội tuyển được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất trong công tác tập luyện cũng như thi đấu đặc biệt vào thời điểm bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cho những mục tiêu lớn trong năm 2021. “Cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ, hy vọng thương hiệu đội tuyển quốc gia sẽ tiếp tục lan toả trong thời gian tới”, ông Lê Hoài Anh nói.

Nguyễn Bình
.
.
.