Nhiễm COVID vì chạy theo trào lưu

Thứ Sáu, 01/05/2020, 08:59
Larz (21 tuổi), người nổi tiếng trên mạng ở California (Mỹ) tuyên bố bị nhiễm virus corona (Covid-19) chỉ vài ngày sau khi đăng đoạn video anh tự liếm bồn cầu - một thử thách ngớ ngẩn đang nổi trên mạng xã hội của giới trẻ. Trước đó Larz cũng đã từng thực hiện trào lưu liếm kem của siêu thị rồi để hộp kem lại vị trí ban đầu.


Trào lưu ngớ ngẩn liếm các đồ vật công cộng trong mùa đại dịch Covid-19 này được bắt nguồn từ một cô gái khá nổi tiếng trên cộng đồng mạng xã hội trẻ - Ava Louise (22 tuổi). Cô gái này quay video cảnh mình liếm bồn vệ sinh trên máy bay kèm dòng chú thích "Thử thách virus corona". Trào lưu này xuất hiện ở Mỹ trong thời điểm hết sức "nóng bỏng".

Trào lưu liếm bồn cầu, một thử thách ngớ ngẩn đang nổi trên mạng xã hội của giới trẻ.

Trước đó, Larz cùng với Bameron Kall (20 tuổi) - cũng là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trên cộng đồng mạng của giới trẻ, hai người đã thảo luận đăng lên mạng xã hội những video thực hiện thử thách liếm kem và nhổ lại nước súc miệng vào trong chai rồi để tất cả về vị trí cũ tại siêu thị. Vừa qua, Cody Pfister (26 tuổi) đến từ Missouri đã bị bắt sau khi anh ta đăng lên mạng video mình tự liếm một loạt các vật dụng công cộng tại siêu thị Walmart.

Ở Mỹ, đã có nhiều người dân đổ xô đến bãi biển phía Nam để ngắm cảnh và các điểm nóng khác ở Miami, họ bất chấp cảnh báo của chính phủ về việc hạn chế tụ tập nơi đông người. Hôm qua, một người đàn ông ở Bắc Carolina (Mỹ) đã bị bắt sau khi đăng một video nói rằng mình đã dương tính với Covid-19 nhưng vẫn đi dạo quanh siêu thị Walmart.

Các cửa hàng đã phải liên tục thông báo cho cảnh sát và loại bỏ các sản phẩm được cho là bị sử dụng trong các trào lưu liếm xong bỏ lại của giới trẻ, việc này nhằm bảo vệ an toàn cho người dân trong đại dịch Covid-19. Trong  khi đại dịch bùng nổ, tất cả người dân "đổ xô" đi sắm đồ tích trữ, thì các khách hàng càng hoảng loạn hơn khi biết đến trào lưu "thử thách virus corona" này. Đồng thời, việc phải loại bỏ các sản phẩm bị sử dụng xong bỏ lại tại các siêu thị càng khiến sự khan hiếm hàng hoá nghiêm trọng hơn.

Các thanh tra cảnh sát cũng thông báo: "Khi các trường học tạm đóng cửa nhằm phòng dịch virus corona, cảnh sát yêu cầu phụ huynh giám sát hoạt động của con cái mình, bao gồm các hành động trên mạng xã hội. Điều này nhằm ngăn chặn những trào lưu như "thử thách virus corona" phát triển, đồng thời cũng là ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19".

Ngân Khánh (tổng hợp)
.
.
.