Iran khao khát "siêu tăng" T-90 của Nga

Thứ Năm, 10/12/2015, 16:46
Ngày 9/12, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời Chuẩn tướng Ahmad Reza Pourdastan Tư lệnh các lực lượng mặt đất của Iran cho biết nước này có kế hoạch mua xe tăng T-90 của Nga.

Theo Tướng Pourdastan, Iran sẽ cử các chuyên gia quân sự tới Nga để xem xét và ký hợp đồng với Moscow. "Iran và Nga đã thiết lập quan hệ trong việc cung cấp các khí tài và thiết bị (quân sự) và chương trình nghị sự của chúng tôi có việc mua xe tăng T 90"

Phiên bản T -90MS có thể sẽ được Iran chọn lựa.

Trước đó các hãng thống tấn lớn của Nga cũng đưa tin Teheran đang muốn sở hữu loại xe tăng hiện đại T 90 này của Nga. Ngoài ra ngày 25-11, trợ lý Tổng thống Nga về hợp tác kỹ thuật - quân sự Vladimir Kozhin cho biết, Iran đang quan tâm đến nhiều loại vũ khí do Moscow sản xuất.

Nga và Iran đã tăng cường hợp tác quân sự sau khi Teheran đạt được thỏa thuận với nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của mình. Nước Cộng hòa hồi giáo này đang từng bước trở lại cộng đồng thế giới khi các biện pháp trừng phạt được gỡ bỏ.

Bình Nguyễn
.
.
.