Vương quốc Bỉ viện trợ nhân đạo 23 triệu USD cho người tỵ nạn Palestine

Thứ Năm, 18/01/2018, 20:42

Hôm 18-1, Vương quốc Bỉ thông báo sẽ hiến tặng 23 triệu USD cho một cơ quan Liên hợp quốc phụ trách cứu trợ người tỵ nạn Palestine, sau khi Mỹ quyết định cắt viện trợ.

Vương quốc Bỉ sẽ phân bổ nguồn viện trợ trong 3 năm, theo một tuyên bố được Phó thủ tướng Alexander De Croo công bố.

“Đối với nhiều người tỵ nạn Palestine, Cơ quan Cứu trợ và Hoạt động vì Người tỵ nạn Palestine ở vùng Cận Đông (UNRWA) là phao cứu sinh cuối cùng”, ông De Croo cho biết.

Người tỵ nạn Palestine nhận hàng cứu trợ nhân đạo từ UNRWA. Ảnh:  Thông tấn Anadolou

Phó thủ tướng Vương quốc Bỉ cho biết thêm, nguồn tài chính viện trợ nhân đạo hàng năm đầu tiên sẽ được cấp ngay lập tức.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 16-1 tuyên bố nước này sẽ rút lại 65 triệu USD viện trợ cho Palestine.

UNRWA thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo cho 5,3 triệu người tỵ nạn Palestine ở các vùng lãnh thổ như Jerusalem, Bờ Tây, Syria, Jordan và Lebanon.

Tổng chi viện trợ của Mỹ cho UNRWA năm 2017 là trên 350 triệu USD.

Vào ngày 6-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và ra lệnh di chuyển Đại sứ từ Tel Aviv đến thành phố cổ.

Sự thay đổi chính sách của Mỹ gây ra sự phản đối quyết liệt trong thế giới Hồi giáo và làn sóng biểu tình ở trên các vùng đất Palestine đã làm chết ít nhất 16 người.

Jerusalem vẫn là tâm điểm cuộc xung đột Israel-Palestine, người Palestine vẫn luôn hy vọng phần phía Đông Jerusalem bị Israel “chiếm đóng” từ năm 1967 cuối cùng sẽ trở thành thủ đô của Nhà nước Palestine độc lập.

Toại Khanh
.
.
.