Trung Quốc siết hoạt động 6 cơ quan truyền thông Mỹ

Thứ Ba, 27/10/2020, 10:29
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu 6 cơ quan truyền thông Mỹ báo cáo hoạt động, nhằm đáp trả việc Mỹ bổ sung 6 hãng truyền thông Trung Quốc vào diện "phái bộ nước ngoài".


“Trung Quốc yêu cầu các chi nhánh (của 6 cơ quan truyền thông Mỹ) có trụ sở tại Trung Quốc phải khai báo bằng văn bản thông tin về nhân viên, tài chính, hoạt động và bất động sản của họ ở Trung Quốc trong vòng bảy ngày kể từ hôm nay", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết hôm 26/10.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

“Mỹ hoàn toàn phớt lờ các đề nghị và cảnh báo của Trung Quốc... Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt đàn áp chính trị và hạn chế tùy tiện đối với các cơ quan truyền thông Trung Quốc. Nếu họ tiếp tục dấn sâu hơn vào con đường sai lầm, Washington có thể sẽ phải đối mặt thêm các biện pháp đáp trả từ Bắc Kinh", ông Triệu Lập Kiên cảnh báo.

Danh sách 6 công ty truyền thông Mỹ phải báo cáo hoạt động bao gồm American Broadcasting Corporation (ABC), Los Angeles Times, Newsweek, Feature Story News, Bureau of National Affairs và Minnesota Public Radio.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 21/10 thông báo Washington đã đưa các tờ Yicai Global, Jiefang Daily, Xinming Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review và Economic Daily vào danh sách "phái bộ nước ngoài", và cho biết đây là một phần trong nỗ lực đẩy lùi “các nỗ lực tuyên truyền của Trung Quốc” ở Mỹ.

Quyết định trên đã nâng tổng số cơ quan truyền thông Trung Quốc bị đưa vào diện "phái bộ nước ngoài" tại Mỹ lên 15 kể từ đầu năm nay.

Ngay sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng Bắc Kinh sẽ đưa ra phản ứng cần thiết. Về phần mình, ông Hồ Tích Tiến - Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc bình luận trên Twitter rằng, Mỹ đã “đi quá xa” và Trung Quốc sẽ đáp trả.

Quan hệ Mỹ-Trung vốn đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua khi hai nước tiếp tục mâu thuẫn về thương mại, nhân quyền và đại dịch COVID-19. Những cuộc "ăn miếng trả miếng" nhằm vào các công ty truyền thông của nhau trong thời gian gần đây ngày càng khiến mối quan hệ song phương trở nên tồi tệ hơn.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.