Thỏa thuận thương mại Anh-EU vượt "cửa cuối" ngoạn mục

Thứ Năm, 29/04/2021, 14:50
Với số phiếu đồng ý cao áp đảo, Nghị viện châu Âu (EP) đã chính thức thông qua thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU), rỡ bỏ rào cản cuối cùng đối với việc phê chuẩn hoàn toàn thỏa thuận này.

France 24 đưa tin, với 600 phiếu thuận, 5 phiếu chống, 32 phiếu trắng, các nghị sĩ EP đã chính thức thông qua thỏa thuận thương mại hậu Brexit, theo kết quả do EP công bố hôm 28/4 (giờ địa phương), kết thúc những tranh cãi và mâu thuẫn kéo dài giữa nước Anh và EU sau khi "ly hôn".

"EP đã bỏ phiếu về thỏa thuận có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất mà EU từng đạt được với một nước thứ ba", Chủ tịch EP David Sassoli cho biết, khẳng định điều này có thể là nền tảng để định hình mối quan hệ mới trong tương lại giữa EU và Anh.

Đại diện Nghị viện châu Âu thông báo kết quả bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại với Anh hậu Brexit. Ảnh: Reuters

Đây được coi là cột mốc lịch sử đáng trông đợi cho cả Anh và EU, bởi cái gật đầu của EP đã chấm dứt quá trình bốn năm đàm phán và tranh luận gay gắt giữa hai phía, khép lại những bất đồng của tiến trình Anh rời EU sau 47 năm gắn bó.

Trước đó, thỏa thuận thương mại Anh - EU hậu Brexit đã được hoàn tất trước thềm giáng sinh 2020. Quốc hội Anh đã phê chuẩn thỏa thuận này, song thoả thuận chỉ có thể có hiệu lực sau khi được EP phê duyệt. Vì lẽ đó, đây được coi là rào cản pháp lý cuối cùng của thỏa thuận thương mại giữa hai bên.

Phát biểu sau phiên bỏ phiếu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhận định sự kiện trên đánh dấu một bước tiến lớn và mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ EU-Anh. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hoan nghênh việc EP thông qua thỏa thuận với Anh, đồng thời nhấn mạnh việc thực thi thỏa thuận này là rất quan trọng.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đánh giá việc phê chuẩn này là bước cuối cùng trong một tiến trình dài hơi nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại giữa hai bên, từ đó tạo ra sự ổn định trong quan hệ song phương. 

An Nhiên
.
.
.