Tháp Eiffel mở cửa trở lại sau 9 tháng đóng cửa vì COVID-19

Thứ Bảy, 17/07/2021, 10:35
Tháp Eiffel tại thủ đô Paris (Pháp) đã mở cửa trở lại từ hôm 16/7 sau 9 tháng ngừng hoạt động vì đại dịch COVID-19, đánh dấu khoảng thời gian đóng cửa lâu nhất kể từ Thế chiến II.

Kể từ ngày 16/7, thang máy của "Iron Lady" (Bà đầm sắt - biệt danh của tháp Eiffel) đã chính thức hoạt động trở lại, sẵn sàng tiếp đón và đưa khách du lịch lên đỉnh cao 300 mét, chấm dứt quãng thời gian dài 9 tháng bị ngừng hoạt động do đại dịch COVID-19. Đây là lần tháp Eiffel đóng cửa lâu nhất kể từ Thế chiến II.

Tuy nhiên, theo quy định mới, tháp Eiffel hiện chỉ được tiếp đón tối đa 13.000 lượt khách mỗi ngày, bằng một nửa so với mức bình thường, để đảm bảo giãn cách xã hội. Ngoài ra cũng có yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang đối với những du khách trên 11 tuổi.

Các du khách hào hứng tới tham quan hôm 16/7 sau khi tháp Eiffel được mở cửa trở lại. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, kể từ ngày 21/7, khách đến đây tham quan tháp cũng sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine đầy đủ hoặc giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2.

"Các quy định khiến việc tham quan tháp trở nên phức tạp hơn, nhưng điều này có thể chấp nhận được", ông Jean-François Martins, người đứng đầu công ty Sete điều hành Tháp Eiffel chia sẻ.

Ông Martins cho biết 50% suất đặt trước là du khách trong nước, số du khách Italy và Tây Ban Nha chiếm tỷ lệ cao hơn bình thường, trong khi chỉ có 15% là người Mỹ và rất ít người đến từ châu Á, hầu như không có du khách Anh mua vé trước.

Việc đóng cửa tháp Eiffel trong 9 tháng ròng rã đã khiến công ty Sete sụt giảm doanh thu tới 75% trong năm 2020, xuống còn 25 triệu euro (29 triệu USD). Công ty này đang kêu gọi viện trợ bổ sung 60 triệu euro từ chính phủ Pháp để duy trì hoạt động kinh hoanh, theo AFP.

Hồ Thiên (Theo AFP)
.
.
.