Tên lửa nã liên tiếp vào căn cứ không quân của Mỹ tại Iraq

Thứ Tư, 03/03/2021, 16:26
Ít nhất 10 quả tên lửa đã nhắm vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq, nơi có lực lượng liên quân do Mỹ Mỹ dẫn đầu đóng quân.

Căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn liên quân, Đại tá Wayne Marotto xác nhận trên Twitter rằng các tên lừa đã nhằm vào căn cứ lúc 7h30 sáng nay theo giờ địa phương. 

Quân đội Iraq cho biết cuộc tấn công không gây ra tổn thất đáng kể nào.

Đây là vụ tấn công tên lửa thứ hai nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq trong tháng này và diễn ra chỉ 2 ngày trước khi Giáo hoàng Pope Francis có chuyến công du tới Iraq.

Trước đó, vào ngày 16/2, một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các lực lượng do Mỹ dẫn đầu ở miền Bắc Iraq đã khiến một nhà thầu dân sự thiệt mạng và một lính Mỹ bị thương.

Hiện có khoảng 2.500 lính Mỹ đang đồn trú ở Iraq để hỗ trợ các lực lượng sở tại trong các trận chiến chống lại tay súng của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, chủ yếu cho mục đích huấn luyện và cố vấn.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.