Tất cả cơ quan liên bang Mỹ yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang

Thứ Năm, 29/07/2021, 07:56
Nhiều cơ quan liên bang Mỹ ngày 28/7 (giờ địa phương) đã yêu cầu tất cả nhân viên làm việc tại các tòa nhà liên bang ở các điểm nóng COVID-19 phải đeo khẩu trang, theo hướng dẫn của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB).
Nhân viên các cơ quan liên bang của Mỹ được yêu cầu đeo khẩu trang khi làm việc trong nhà. Ảnh minh họa Reuters. 

Trong một email được gửi đến tất cả các cơ quan liên bang, Jason Miller, phó giám đốc OMB, cho biết, thực hiện hướng dẫn của CDC, “tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng đáng kể hoặc cao, các cơ quan phải yêu cầu tất cả nhân viên liên bang và khách đến thăm, bất kể tình trạng tiêm chủng, đeo khẩu trang khi ở bên trong các tòa nhà liên bang”. Thông báo nói thêm rằng những người “không được tiêm chủng đầy đủ cũng cần tiếp tục giữ khoảng cách phù hợp với hướng dẫn của CDC”.

Lầu Năm Góc cho biết họ đã ngay lập tức yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà tại tất cả các cơ sở của Bộ Quốc phòng ở những khu vực có tốc độ lây nhiễm cao hoặc đáng kể.

Chính quyền của Biden hồi đầu tuần này đã yêu cầu tất cả nhân viên Bộ Cựu chiến binh phải tiêm phòng, trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa cho biết tất cả 240.000 nhân viên của họ, sẽ phải đeo khẩu trang trong nhà và giữ khoảng cách, bất kể đã tiêm chủng hay chưa. Bộ Năng lượng và Nội vụ cũng cho biết họ đã thực hiện chính sách này.

Cả Nhà Trắng và Hạ viện Mỹ đều cho biết họ yêu cầu những người được tiêm chủng phải đeo khẩu trang trong các tòa nhà chính phủ.

Động thái này được đưa ra sau hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ rằng những người dù đã được tiêm chủng đầy đủ vẫn nên đeo khẩu trang trong nhà ở những khu vực có tình hình dịch COVID-19 trong cộng đồng đáng kể hoặc cao.

Nhà Trắng cho biết đã yêu cầu tất cả nhân viên và du khách bắt buộc đeo khẩu trang khi hoạt động trong nhà tại các tòa nhà liên bang, bất kể họ đã tiêm vaccine hay chưa.

CDC cho biết, vào ngày 28/7, gần 67% các quận của Mỹ đang có tốc độ lây truyền COVID-19 cao hoặc đáng kể, tăng từ 63,4% của hôm trước đó.

Chính phủ liên bang đang chạy đua để ngăn chặn đại dịch với hy vọng tránh đóng cửa trên toàn quốc trong tương lai, trong bối cảnh biến thể Delta của virus SARS-CoV-2, được xác định là nguy hiểm và dễ lây nhiễm hơn, bùng phát khắp các vùng của Mỹ và tốc độ tiêm chủng tại nước này đang chậm lại.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 1 ra chỉ thị yêu cầu bắt buộc tất cả mọi người phải đeo khẩu trang trong các tòa nhà liên bang, tuy nhiên, chính sách này đã được nới lỏng vào tháng 5 khi CDC ra khuyến cáo y tế mới rằng người đã được tiêm phòng đầy đủ không cần đeo khẩu trang ở hầu hết các môi trường trong nhà.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.