Tai nạn khinh khí cầu hy hữu khiến 11 người bị thương

Thứ Sáu, 09/07/2021, 15:02
Ít nhất 11 người đã bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, trong một vụ rơi khinh khí cầu hy hữu xảy ra ngày 9/7 tại một thị trấn du lịch nổi tiếng của New Zealand.

Hình ảnh chiếc khinh khí cầu được nhìn thấy trước khi rơi xuống. Ảnh: Stuff

Theo Reuters, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 9/7 (giờ địa phương) ở khu vực gần đường Ferry Morven thuộc thị trấn Arrowtown tại Otago, New Zealand.

Chiếc khinh khí cầu được cho là đã rơi xuống nông trại của một người dân địa phương có tên Philip Bunn. "Tôi thấy khinh khí cầu chạm đất rồi nảy lên trước khi bị kéo dọc trên nền đường, sau đó tiếp tục nảy lên ba lần và xoay vòng", anh mô tả.

"Khi khinh khí cầu xoay vòng, một vài người đã bị rơi ra ngoài. Những người còn lại bị mắc kẹt trong khinh khí cầu và bị kéo theo khinh khí cầu đến một bãi cỏ, vượt qua hàng rào và mắc vào thân cây", nhân chứng này cho biết.

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát địa phương đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để giải cứu các nạn nhân và tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong khi đó, Thị trưởng Jim Boult cho biết: "Thông báo ngắn gọn mà tôi nhận được từ cảnh sát là đây không phải một cuộc hạ cánh khẩn cấp, mà khinh khí cầu đã đáp xuống đúng vị trí cần thiết, nhưng quá trình thao tác đáp đất đã xảy ra sai lầm".

Trực thăng được điều động để đưa các nạn nhân đến bệnh viện điều trị. Ảnh: Stuff

Trong một tuyên bố, Sunrise Balloons, công ty phụ trách tour du lịch khinh khí cầu này cho biết, chuyến du ngoạn kéo dài khoảng một giờ có các chỉ số thông gió hoàn toàn bình thường cho đến khi khinh khí cầu chuẩn bị đáp xuống.

Theo đó, khi đến khu vực hạ cánh trên một đường băng tư nhân, quả bóng khinh khí cầu bất ngờ bị gió giật và giỏ chứa hành khách bị va đập. 

Hai nạn nhân bị thương nặng đã được chở bằng trực thăng đến bệnh viện Dunedin để điều trị. Những hành khách còn lại đã được khám và điều trị tại bệnh viện quận Lakes trước khi xuất viện. Toàn bộ số người có mặt trên khinh khí cầu đều là công dân New Zealand. 

Công ty Sunrise Balloons cho biết đã tạm ngừng hoạt động thương mại và đang “hợp tác toàn diện” với cảnh sát, Cơ quan Hàng không Dân dụng (CAA) và Ủy ban Điều tra Tai nạn Giao thông vận tải (TAIC). Sunrise Balloons cũng khẳng định đây là một sự cố hy hữu chưa từng xảy ra trong suốt 23 năm hoạt động.

An Nhiên
.
.
.