11 nghìn dân thường thiệt mạng trong chiến dịch giải phóng Mosul?

Thứ Năm, 21/12/2017, 14:35
Số dân thường thiệt mạng do trận chiến giành giật thành phố Mosul, Iraq từ tay khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể lên tới 11.000 người, gấp gần 10 lần so với con số được công bố chính thức.


ABCNews ngày 21-12 trích dẫn kết quả từ một cuộc điều tra độc lập của AP cho hay, số dân thường thiệt mạng trong các trận giao tranh giữa một phe là IS, phe còn lại là quân đội Iraq và liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu là khoảng 9.000 đến 11.000 người.

Một người đàn ông bước đi trên đống đổ nát tại thành phố Mosul, Iraq. Ảnh: ITN

Hồi tháng 7, Chính phủ Iraq cho hay số người thiệt mạng trong chiến dịch giải phóng Mosul chỉ khoảng 1.260 người.

Cuộc điều tra trên đã tổng hợp thông tin từ cơ sở dữ liệu của Airwars (tổ chức độc lập nghiên cứu các cuộc không kích, pháo kích tại Iraq và Syria), Tổ chức Ân xá quốc tế, Cơ quan Tình báo Iraq và báo cáo của Liên Hợp Quốc.

Theo nhận định của AP, con số thương vong có thể còn tăng cao bởi những tình nguyện viên và các cơ quan giám sát nhân quyền đang tiếp tục tìm thấy nhiều thi thể bên dưới đống đổ nát tại Mosul.

Cũng theo kết quả của cuộc điều tra, liên quân do Mỹ dẫn đầu và Iraq chịu trách nhiệm cho ít nhất 3.200 người thiệt mạng trong các cuộc không kích, nã pháo từ tháng 10-2016 đến tháng 7-2017. Mặc dù vậy, liên quân do Mỹ dẫn đầu chỉ thừa nhận gây ra 326 cái chết.

Trong khi đó, IS bị cáo buộc gây ra 3.300 cái chết. Số dân thường còn lại (khoảng 3000-4000 người) đã mất mạng khi không thể xác định bên nào phải chịu trách nhiệm.

Thiện Nhân
.
.
.