Sinh viên Mỹ từng bị CHDCND Triều Tiên bắt giữ đã qua đời

Thứ Ba, 20/06/2017, 07:31
Ngày 19-6 (giờ Mỹ), báo chí Mỹ đưa tin, một sinh viên Mỹ, người từng bị Triều Tiên bắt giữ trong vòng 17 tháng vừa qua đời tại bệnh viện Cincinnati, chỉ vài ngày sau khi anh này được thả nhưng trong trạng thái hôn mê sâu.
Otto Warmbier. Ảnh Reuters

Otto Warmbier, 22 tuổi, người đã bị bắt tại CHDCND Triều Tiên trong chuyến du lịch của mình đến nước này. Các bác sĩ chăm sóc cho anh này cho biết, Warmbier bị tổn thương não nặng nề dẫn đến tình trạng "tỉnh vô phản xạ".

Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Cincinnati, nơi Warmbier được điều trị, cho biết Warmbier không thấy dấu hiệu hiểu ngôn ngữ hay nhận thức về môi trường xung quanh, và không hề có những động thái hoặc hành vi có mục đích nào.

Theo gia đình Warmbier, anh này đã rơi vào tình trạng hôn mê vào tháng 3-2016, ngay sau khi bị kết án 15 năm lao động nặng ở CHDCND Triều Tiên.

Gia đình hiện đang rất đau xót trước sự ra đi của cậu sinh viên trẻ và đổ lỗi cho Bình Nhưỡng về tình trạng của Otto Warmbier. Tuy nhiên, phía gia đình vẫn chưa đưa ra nguyên nhân chính xác về cái chết của Otto Warmbier.

D.T
.
.
.