Quân đội Philippines đấu súng nghẹt thở với phiến quân để giải cứu 2 con tin

Thứ Hai, 25/11/2019, 15:33
Cặp vợ chồng bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc hồi tháng trước tại tỉnh Sulu đã được lực lượng quân đội Philippines giải cứu thành công sau một cuộc đấu súng nghẹt thở diễn ra hôm nay, 25-11. 

Theo AP, ông Allan Hyrons, quốc tịch Anh, cùng vợ mình là bà Wilma, quốc tịch Philippines, đã bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf bắt giữ khi đang nghỉ mát tại một khu resort ven biển thuộc tỉnh Zamboanga del Norte phía nam nước này hồi tháng trước.

Chỉ huy quân sự khu vực Sulu, ông Cirilito Sobejana cho biết, quân đội đã tiến hành tấn công nhóm bắt cóc và giải cứu thành công cặp vợ chồng này, sau một cuộc truy đuổi tại khu vực rừng núi thuộc thị trấn Parang tỉnh Sulu.

Cặp vợ chồng được lực lượng quân đội Philippines giải cứu thành công. Ảnh: AP

"Một cuộc đấu súng đã diễn ra. Chúng bỏ lại cặp vợ chồng vì không thể tiếp tục đưa họ theo. Chúng chạy nhốn nháo theo các hướng khác nhau nhưng quân đội của chúng tôi vẫn đang truy đuổi", ông Sobejana nói.

Cũng theo AP, cuộc đấu súng nghẹt thở diễn ra trong khoảng 10 phút. Vợ chồng ông Hyrons không bị thương sau vụ việc. Nhóm phiến quân cũng không nhận được khoản tiền chuộc nào.

Những hình ảnh do quân đội Philippines công bố cho thấy, cặp vợ chồng đã được hộ tống an toàn tới một doanh trai ở Sulu và được kiểm tra tâm lý và sức khỏe với bác sĩ quân đội.

Các chiến dịch quân sự truy quét và chống lại các nhóm phiến quân chuyên bắt cóc người dân đòi tiền chuộc đã diễn ra tại Philippines trong nhiều năm qua. Mặc dù số vụ bắt cóc đã giảm, song vẫn có một số công dân bị bắt cóc trong vài năm trở lại đây. 

Cuộc giải cứu cặp vợ chồng ông Hyrons diễn ra trong bối cảnh quân đội Philippines vừa giáng đòn liên tiếp vào Abu Sayyaf, nhóm phiến quân bị Philippines và Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.

Theo đó, quân đội Philippines đã tiêu diệt thành công một chỉ huy cấp cao của Abu Sayyaf, kẻ có tên là Talha Jumsah, vào cuối tuần trước. Kẻ này là mắt xích quan trọng kết nối nhóm Abu Sayyaf với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

An Nhiên
.
.
.