Pháp phạt 20 năm tù với tội phạm ấu dâm

Thứ Sáu, 16/04/2021, 11:06
Quốc hội Pháp hôm 15/4 (giờ địa phương) đã thông qua đạo luật coi hành vi quan hệ tình dục với trẻ em dưới 15 tuổi là hiếp dâm với án phạt lên tới 20 năm tù, đưa bộ luật hình sự của nước này gần hơn với nhiều quốc gia phương Tây khác.

Quốc hội Pháp đã thông qua đạo luật coi hành vi quan hệ tình dục với trẻ em dưới 15 tuổi là hiếp dâm. Ảnh: Reuters

"Đây là một đạo luật lịch sử đối với trẻ em và xã hội của chúng ta", Bộ trưởng Tư pháp Pháp Eric Dupond-Moretti phát biểu trước Quốc hội, nhấn mạnh "không một kẻ tấn công tình dục nào có thể yêu cầu sự đồng ý từ trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi".

Đạo luật mới cũng coi quan hệ tình dục loạn luân với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi là hành vi hiếp dâm.

Trước đây, Pháp không quy định độ tuổi đồng thuận (tức độ tuổi pháp luật cho phép quan hệ tình dục đồng thuận), vì thế hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên không lập tức bị coi là hiếp dâm. 

Dù vậy, hành vi giao cấu với người lệ thuộc mình dưới 18 tuổi vẫn bị coi là vi phạm pháp luật. Nhưng để khởi tố tội Hiếp dâm, nạn nhân cần chứng minh bị cưỡng ép. Nếu không, nghi phạm chỉ có thể bị truy tố về tội Bạo lực tình dục.

Tại đất nước lâu nay luôn tự coi mình là vùng đất của sự quyến rũ và lãng mạn, lạm dụng tình dục đối với phụ nữ và trẻ em trong nhiều năm đã không bị phát hiện hoặc không được tố giác, thậm chí kể cả trong giới nghệ sĩ.

Song, kể từ khi phong trào #MeToo lan rộng khắp thế giới, sau khi nhiều phụ nữ vào năm 2017 cáo buộc nhà sản xuất phim Mỹ Harvey Weinstein tấn công tình dục, Pháp đã có những bước ngoặt trong việc đấu tranh chống lạm dụng tình dục. 

Năm 2018, Pháp đã tăng cường các điều luật nhằm vào tội phạm tình dục, bao gồm cấm quấy rối tình dục trên đường phố, tăng số năm tù với những kẻ phạm tội, hay xử phạt tại chỗ những cá nhân có hành vi quấy rối tình dục.

An Nhiên
.
.
.