Ông Trump cân nhắc tranh cử Chủ tịch Hạ viện

Thứ Bảy, 05/06/2021, 14:31
Hiện tại, chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ - vị trí quyền lực thứ ba tại nước này - được nắm giữ bởi bà Nancy Pelosi, người được bầu lại vị trí này vào tháng 1/2021 và đây được cho là nhiệm kỳ cuối cùng của bà.
Cựu Tổng thống Trump thích ý tưởng tranh cử Chủ tịch Hạ viện. Ảnh minh họa Getty Images. 

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/6 ám chỉ rằng ông có thể cân nhắc tranh cử vị trí Chủ tịch Hạ viện vào năm 2022, nói rằng ý tưởng này là “thú vị” trong một cuộc nói chuyện với người dẫn chương trình Wayne Allyn Root.

Ý tưởng về việc theo đuổi vị trí Chủ tịch Hạ viện từng được cố vấn cũ của ông Trump, Steve Bannon, đưa ra vào tháng 2 và đề xuất này một lần nữa được đưa ra bởi Root trong chương trình của mình.

“Điều này nghe cũng thú vị đó”, ông Trump cho biết, tờ The Hill trích dẫn lời ông trong cuộc phỏng vấn. Ông Trump cho biết thêm rằng một số người cũng đã đề nghị ông tranh cử vào Thượng viện nhưng ông nhận thấy ý tưởng này có vẻ tốt hơn.

Kể từ khi thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, ông Trump đưa ra những tuyên bố mơ hồ về tương lai chính trị của mình. Ông đã nhiều lần ám chỉ rằng ông có thể tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. Tuyên bố có liên quan mới nhất được ông đưa ra sau khi Facebook mở rộng lệnh cấm tài khoản của ông trên nền tảng mạng xã hội này thêm 2 năm.

Ông Trump còn “đe dọa” rằng sẽ lần tới khi ông làm quan chức trong Nhà Trắng, “sẽ không có bữa tiệc theo yêu cầu nào” giữa ông với vợ chồng nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg. “Tất cả sẽ chỉ là công việc”, ông Trump nói.

Khi đã cân nhắc việc tranh cử cho vị trí Chủ tịch Hạ viện, cựu tổng thống sẽ phải quyết định về địa hạt mà ông sẽ điều hành. Nếu ông tranh cử vị trí Chủ tịch Hạ viện, ông có thể trở thành người đối đầu với bà Nancy Pelosi.

Một số nhà quan sát tin rằng nhiệm kỳ Chủ tịch Hạ viện lần này có thể là nhiệm kỳ cuối cùng của bà Pelosi. Hồi năm 2018, bà này từng có một “giao kèo” rằng sẽ không tranh cử thêm nhiệm kỳ nào trong tương lai.

Duy Tiến (Theo Sputnik)
.
.
.