Ông Putin nói tới nguy cơ Thế chiến III sau vụ Nga bắn dọa tàu Anh

Thứ Năm, 01/07/2021, 13:59
Tổng thống Vladimir Putin gọi việc tàu Anh đi vào vùng biển gần Crimea là hành vi khiêu khích, cho biết thêm việc Nga khai hỏa cảnh báo là thông điệp cần thiết gửi phương Tây.


Phát biểu tại cuộc đối thoại thường niên với dân chúng Nga chiều 30/6 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc Anh triển khai tàu HMS Defender tới sát bán đảo Crimea là "một hành vi khiêu khích" với mục đích thăm dò phản ứng của Nga, Reuters đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông chủ Điện Kremlin gọi việc Nga bắn cảnh báo và thả bom chặn đường tàu HMS Defender là một thông điệp mà Moscow muốn đối phương hiểu được. Ông Putin cho rằng, Anh có ý đồ chính trị khi có hành động như vậy không lâu sau cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Geneva.

"Đây là hành động khiêu khích không chỉ của người Anh mà còn cả của người Mỹ. Cuộc họp ở Geneva vừa diễn ra, vì sao họ có hành động như thế, mục đích là gì? Nó cho thấy họ không tôn trọng lựa chọn của người dân Crimea sáp nhập về Nga", ông Putin nói.

Khi được hỏi liệu các sự kiện xảy ra với HMS Defender có thể châm ngòi Thế chiến III hay không, Tổng thống Putin trả lời rằng phương Tây sẽ không mạo hiểm để xảy ra một cuộc xung đột toàn diện với Nga.

"Ngay cả khi chúng tôi đánh chìm con tàu đó, nó cũng không đặt thế giới vào bờ vực của một của thế chiến, bởi những người làm điều đó biết họ không thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Đó là yếu tố rất quan trọng", Tổng thống Nga nhấn mạnh, theo Daily Mail.


Video tàu Nga bắn cảnh báo tàu Anh hôm 23/6. Video: Ria Novosti

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/6 thông báo tàu quân sự của Nga đã khai hỏa về hướng tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Anh khi phát hiện nó đi vào vùng biển Nga gần Crimea, đồng thời một máy bay chiến đấu Nga đã thả 4 quả bom gần tàu Anh để buộc nó rời đi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moscow coi bước đi của Anh là hành động khiêu khích nghiêm trọng và có thể kéo theo nguy cơ xung đột. Nga cũng thông báo triệu tập Đại sứ Anh ở Moscow tới chuyển thông điệp phản đối.

Anh bác bỏ thông tin của Nga. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tố Nga "tung tin giả", nói tàu biên phòng Nga không khai hỏa phát đạn nào nhằm về phía HMS Defender. Tuy nhiên, Nga sau đó công bố video ghi lại cảnh tàu Nga nhiều lần cảnh báo và nã đạn về phía tàu Anh ở khoảng cách xa.

Thiện Nhân
.
.
.