Ông Biden khen tình báo Mỹ giỏi hơn Nga, Điện Kremlin nói gì?

Thứ Năm, 29/07/2021, 08:31
Phát ngôn viên Điện Kremlin nói các đặc vụ tình báo của Mỹ rất mạnh, song điều đó không có nghĩa là tình báo Mỹ giỏi hơn tình báo Nga.

Ông Biden phát biểu trước các nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Trong bài phát biểu tại Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ hôm 28/7, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa cáo buộc Nga có ý đồ can thiệp cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào năm sau, viện dẫn các thông tin tình báo mà ông được cung cấp, theo Bloomberg.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bất ngờ so sánh cộng đồng tình báo hai nước Nga-Mỹ khi nói rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin "biết các bạn (giới tình báo Mỹ- PV) giỏi hơn đội ngũ của ông ấy và điều đó làm ông ấy rất khó chịu".

Đáp lại phát biểu của ông Biden, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov cùng ngày nhấn mạnh, "các cơ quan đặc vụ của Mỹ rất mạnh và năng lực tình báo cũng rất mạnh", nhưng "việc khẳng định ai mạnh hơn và ai yếu hơn là một hành động vô nghĩa".

Theo lời ông Peskov, Nga biết rõ các cơ quan tình báo Mỹ đang hoạt động trên lãnh thổ Nga và việc này đặt ra cho Moscow nhiều mối quan ngại.  "Tin tôi đi, chúng ta (Nga) có rất nhiều lý do để tự hào về khả năng tình báo và phản gián của mình", quan chức thân cận của Tổng thống Putin phát biểu.

Thiện Nhân
.
.
.