Ổ dịch COVID-19 xuất hiện khắp nơi, Australia họp khẩn

Thứ Hai, 28/06/2021, 11:19
Ủy ban ứng phó với đại dịch COVID-19 của Australia sẽ tổ chức họp khẩn trong ngày 28/6 sau khi biến thể Delta nguy hiểm đang có dấu hiệu bùng phát mạnh mẽ trên khắp cả nước, buộc nhiều khu vực phải phỏng tỏa hoặc tái giãn cách trở lại.

Reuters đưa tin, khoảng 18 triệu người Australia, tương đương khoảng 70% dân số nước này, hiện đang buộc phải quay trở lại thời kỳ phong tỏa hoặc hạn chế xã hội liên quan đến COVID-19, sau khi nước này ghi nhận sự bùng phát COVID-19 mới ở hầu hết mọi tiểu bang.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới của đại dịch này, với chủng Delta dễ lây lan hơn", Bộ trưởng Tài chính Australia Josh Frydenberg nhận định, nói thêm rằng Australia đang đối mặt với "thời điểm quan trọng" trong cuộc chiến chống lại COVID-19.

Nhiều khu vực tại Australia đang ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters

Cho đến nay, Australia đã ghi nhận hơn 30.450 trường hợp mắc và 910 trường hợp tử vong vì COVID-19. 

Sydney, thành phố đông dân nhất của Australia và là nơi sinh sống của 1/5 trong tổng số 25 triệu dân của Australia, đã buộc phải ban hành lệnh phong tỏa kéo dài hai tuần kể từ cuối tuần qua để đối phó với chủng virus SARS-CoV-2 mới.

Trong vòng 24 giờ qua, bang New South Wales đã ghi nhận 18 ca lây nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, nâng tổng số ca COVID-19 trong đợt bùng phát gần nhất tại đây lên 130 ca kể từ khi ca bệnh đầu tiên - một tài xế xe vận chuyển - được phát hiện gần hai tuần trước.

Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian nhấn mạnh: "Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống số ca nhiễm tăng vọt. Với chủng virus mới này, chúng ta thấy gần như 100% khả năng lây truyền xuất hiện trong các hộ gia đình".

Trong khi đó, thành phố Darwin ở phía bắc Australia cũng đã bắt đầu áp lệnh phong tỏa từ ngày 27/6 sau khi phát hiện biến thể Delta ở một bệnh nhân là công nhân địa phương. Đáng chú ý, ca bệnh này không hề liên quan tới ổ dịch bùng phát ở Sydney. 

Bang Queensland hôm 28/6 cũng đã áp dụng trở lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc và hạn chế tụ tập tại nhà ở một số khu vực, bao gồm cả thủ phủ bang Brisbane. 

Hàng trăm hành khách cũng được khuyến cáo sức khỏe, sau khi một tiếp viên của hãng hàng không Virgin Australia tham gia 5 chuyến bay khác nhau đến Brisbane, Melbourne và Gold Coast được phát hiện mắc COVID-19.

An Nhiên
.
.
.