Nghi vấn phiến quân Myanmar sát hại 25 công nhân xây dựng

Thứ Hai, 14/06/2021, 14:58
Truyền thông Myanmar ngày 14/6 cáo buộc một nhóm vũ trang đã sát hại 25 công nhân xây dựng ở miền Đông nước này sau khi bắt cóc một nhóm 47 người vào tháng trước. 


Tờ Global New Light của Myanmar và Đài truyền hình Myawaddy do quân đội Myanmar kiểm soát hôm 14/6 đã đăng tải những bức ảnh được cho là thi thể của 25 nạn nhân được tìm thấy trong một khu rừng.

Theo đó, 25 nạn nhân này đều là nam công nhân đang làm việc tại công trường cầu Uhu Creek ở Myawaddy, gần biên giới với Thái Lan. Họ bị bắt cóc khỏi công trường vào ngày 31/5 trong một nhóm bao gồm 31 đàn ông, 6 phụ nữ và 10 trẻ em.

25 thi thể được tìm thấy trong rừng sâu. Ảnh: MNA

Tờ Global New Light cho biết, 7 thi thể đã được tìm thấy vào ngày 11/6. Một số thi thể bị đốt cháy và một số người khác bị sát hại khi bị trói tay sau lưng. 18 thi thể khác đã được tìm thấy một ngày sau đó trong tình trạng bị sát hại dã man.

"Các quan chức công trường xây dựng cầu đã kiểm tra danh tính các thi thể để thông báo cho người thân. Lực lượng an ninh đang truy lùng gắt gao những kẻ bắt cóc", Global New Light thông tin thêm.

Giao tranh tại khu vực miền đông Myanmar đang có xu hướng gia tăng kể từ sau khi quân đội nước này bắt giữ Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và các quan chức đảng NLD cầm quyền, sau đó lên nắm quyền hôm 1/2 vừa qua. 

Các cuộc đụng độ giữa các nhóm phiến quân và quân đội nhà nước đã khiến hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa và chạy trốn vào rừng. 

Quân đội Myanmar cáo buộc nhóm phiến quân dân tộc thiểu số có tên Tổ chức Phòng vệ Quốc gia Karen (KNDO) đứng sau vụ bắt cóc và sát hại trên. 

KNDO, tổ chức đấu tranh giành quyền lợi cho người Karen được thành lập từ năm 1947, nằm trong số các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số phản đối mạnh mẽ động thái lên nắm quyền của quân đội Myanmar.

An Nhiên
.
.
.