Nga dùng máy bay chiến lược đánh IS

Thứ Tư, 18/11/2015, 09:16
Trong báo cáo gửi Tổng thống Putin ngày 17/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, Quân đội nước này đã sử dụng máy bay ném bom tầm xa oanh tạc vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.


"Hôm nay (17/11) trong thời gian từ 5h đến 5h30' giờ Mosscow, 12 máy bay ném bom Tu22 đã đánh trúng mục tiêu của IS tại Raqqah; từ 9h đến 9h40' máy bay chiến lược Tu160 và Tu95MS đã bắn 34 tên lửa hành trình vào mục tiêu của khủng bố tại Aleppo và Idlib. Tổng cộng có 127 lần xuất kích, trong ngày 17/11, máy bay đã tiêu diệt hoàn toàn 140 mục tiêu ", ông Shoigu cho biết.

Cũng theo ông Shoigu, máy bay Nga đã tăng gấp đôi các cuộc không kích chống IS tại Syria, bao gồm tất các cơ sở và phương tiện của lực lượng khủng bố.

Chỉ huy lực lượng máy bay chiến lược Nga Anatoly Zhikharev tiết lộ, các máy bay Tu 22M3 được sử dụng lần này cất cánh tại sân bay Mozdok và trong 24 giờ đã tạo ra hai cuộc oanh kích vào IS.

Tổng tham mưu trưởng của Nga, tướng Valery Gerasimo cho biết số lượng cụ thể các máy bay ném bom chiến lược tham gia không kích IS là 25 chiếc, ngoài ra còn có 8 chiếc máy bay ném bom chiến thuật Su 34, và bốn máy bay chiến đấu Su 27.

Tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria, không quân Nga cũng sở hữu lực lượng khổng lồ với tổng cộng 50 máy bay gồm: Su30MS, Su34, Su24, Su25, máy bay trực thăng Mi-8 và Mi -17.

Tính từ lúc bắt đầu chiến dịch tại Syria đến này, trong 48 ngày không quân Nga đã thực hiện 2.289 cuộc xuất kích và bắn 4.111 quả tên lửa và bom xuống các mục tiêu của IS. Tổng cộng đã tiêu diệt 562 điểm chỉ huy, 64 trại huấn luyện, 64 cơ sở và nhà máy chế tạo vũ khí.

Bình Nguyễn
.
.
.