Nga công bố bằng chứng tố cáo phe đối lập Syria đưa ra là vô căn cứ

Thứ Sáu, 28/10/2016, 16:32
Nga đã công bố các bằng chứng cho thấy cáo buộc của phe đối lập Syria về vụ không kích trường học tại Idlib gây thương vong lớn là hoàn toàn vô căn cứ.

Theo đó, hôm 27-10 vừa qua một máy bay không người lái đã bay qua và chụp ảnh khu vực trường học được cho là bị không kích tại tỉnh Idlib của Syria.

Những bức ảnh được chụp từ máy bay không người lái cho thấy mái của tòa nhà không hề bị thổi bay hoặc không tìm thấy những miệng hố bom lớn là các dấu hiệu thường thấy nhất của một cuộc không kích.

Ảnh chụp từ máy bay không người lái Nga.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố trong buổi họp báo rằng “Như đã thấy trong các bức ảnh từ máy bay không người lái, mái của tòa nhà không có dấu hiệu bị phá hủy, cũng không tìm thấy các hố bom ở khu vực xung quanh vốn là thứ thường để lại sau một cuộc không kích”

Tướng Konashenkov nói rằng, bằng chứng này của Nga có thể được xác nhận từ phía Mỹ bởi trong cùng thời điểm tại khu vực đó cũng có một chiếc MQ-1B Predator đang hoạt động

Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nga cũng tuyên bố rằng không có một máy bay Nga nào hoạt động trong khu vực vào thời điểm được cho là cuộc tấn công xảy ra.

Trước đó, vào ngày 26-10, hàng loạt các hãng Truyền thông lớn trích dẫn nguồn từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (có trụ sở tại London) và White Helmets(hay còn gọi là Mạng lưới Phòng vệ Dân sự) nói về cuộc không kích vào trường học tại tỉnh Idlib (thuộc khu vực phe đối lập kiểm soát) khiến 22 trẻ em và 6 thầy giáo bị thiệt mạng.

Những bức ảnh hiện trường được White Helmets công bố

Nhiều tổ chức truyền thông Phương Tây dẫn lại nguồn tin từ phe đối lập Syria cho biết máy bay Nga hoặc chính phủ Syria đã gây ra cuộc không kích nói trên.

Cũng trong ngày 26-10, Giám đốc điều hành UNICEF Anthony Lake thậm chí còn gọi vụ việc là bi kịch, ông Lake tuyên bố nếu phát hiện đó một hành vi cố ý thì đây là “tội ác chiến tranh”

B.N.
.
.
.