Mỹ cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm di chuyển quốc tế vì COVID-19

Thứ Năm, 20/05/2021, 11:40
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc những thay đổi liên quan đến các hạn chế đi lại trong mùa dịch COVID-19, từng khiến người dân nhiều nước không thể đến Mỹ, theo Reuters.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm bay đến nước này đối với công nhân nhiều nước. Ảnh minh họa Reuters. 

Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã đồng ý nới lỏng các hạn chế đi lại trong bối cảnh dịch COVID-19 đối với du khách từ các nước không thuộc EU trước mùa du lịch hè, một động thái có thể giúp người dân Anh và Mỹ đã được tiêm chủng đến khu vực này.

Các đại sứ từ 27 quốc gia EU đã thông qua đề xuất của Ủy ban châu Âu từ ngày 3/5 về việc nới lỏng các tiêu chí xác định các quốc gia “an toàn” và cho phép khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ từ nơi khác được đến đây.

Các cơ quan quản lý của chính quyền Biden đã tổ chức nhiều cuộc họp trong suốt tháng vừa qua, liên hệ với các quan chức có liên quan để thảo luận về thời điểm và cách nới lỏng các hạn chế đi lại, được áp dụng đầu năm 2020, do dịch COVID-19, đã khiến người dân ở nhiều nơi trên thế giới không thể đến Mỹ.

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc liệu những người từ châu Âu đã tiêm phòng có được đến Mỹ hay không, một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết hiện tại không có thay đổi nào về các quy định hạn chế đi lại.

Hiệp hội Du lịch Mỹ cho biết họ hy vọng “kế hoạch mở lại du lịch quốc tế của EU sẽ có thể thúc đẩy Mỹ chú ý đến nhiều lời kêu gọi về một kế hoạch và thời điểm mở lại biên giới một cách an toàn”.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Pete Buttigieg ngày 19/5 cho biết, bất kỳ quyết định nào về việc dỡ bỏ các hạn chế đều phải cân nhắc kỹ càng “về sức khỏe cộng đồng và có một quy trình liên ngành và rõ ràng”, với Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đóng vai trò hàng đầu.

Một liên minh của các nhóm du lịch, hàng không, công đoàn, doanh nghiệp và sân bay của Mỹ và Châu Âu đã kêu gọi mở lại hoàn toàn thị trường du lịch hàng không giữa Mỹ và Anh “càng sớm càng tốt” và hy vọng cả hai chính phủ sẽ dỡ bỏ các hạn chế vào đầu tháng 6.

Gần như toàn bộ các nước châu Âu vẫn cấm hầu hết du khách Mỹ đến thăm, trong khi Anh cho phép du khách Mỹ nhưng yêu cầu cách ly 10 ngày khi đến và hai lần xét nghiệm COVID-19.

Kể từ đầu năm 2020, Mỹ đã cấm nhập cảnh đối với gần như tất cả các công dân không phải của Mỹ, những người mới đến Anh và một số nước châu Âu châu Âu, cũng như Trung Quốc, Iran và Brazil. Năm nay, Washington đã thêm công dân của Nam Phi và Ấn Độ vào danh sách cấm này.

Duy Tiến
.
.
.