Kremlin nói gì về chuyện số ca tử vong COVID-19 gấp 3 báo cáo

Thứ Sáu, 19/02/2021, 11:04
Điện Kremlin thừa nhận thiếu sót trong thu thập dữ liệu về dịch COVID-19, song khẳng định hệ thống y tế công cộng của Nga đã làm tốt công tác ứng phó với dịch bệnh.

Số liệu cập nhật thời gian thực trên Worldometers tính đến 11h sáng 19/2 (giờ Hà Nội), Nga ghi nhận tổng cộng 81.926 ca tử vong vì COVID-19, trong tổng số 4,12 triệu ca nhiễm. Tỷ lệ tử vong vì dịch tại Nga theo thống kê này thấp hơn trung bình của châu Âu.

Tuy nhiên, The Moscow Times dẫn thông báo từ cơ quan thống kê nhà nước Nga Rosstat cho biết, nước này trên thực tế có tới 162.429 trường hợp tử vong do COVID-19 trong năm 2020, tức gấp hơn hai lần con số mà giới chức y tế Nga báo cáo đến ngày 19/2 và gấp gần 3 lần con số 57.555 được thông báo trong ngày cuối cùng của năm 2020.

Hai người phụ nư đeo khẩu trang đi dạo trên Quảng trường Đỏ, gần Điện Kremlin. Ảnh: Getty Images

"Thật không may, tỷ lệ tử vong vượt mức vào năm 2020 đã xuất hiện ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới và (tại Nga) nó ở mức độ mà chúng tôi không muốn thấy", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov nói khi được hỏi về số liệu của Rosstat.

"Đó là một thực tế khắc nghiệt mà chúng ta, tất cả các quốc gia trên thế giới, phải đối mặt trong kỷ nguyên đại dịch", ông Peskov nói thêm.

Quan chức Điện Kremlin thừa nhận những khiếm khuyết trong thu thập dữ liệu về COVID-19 của giới chức các địa phương của Nga, song khẳng định hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nga đã huy động nguồn lực rất tốt để ứng phó lại đại dịch.

Với số liệu của Rosstat, số người chết vì COVID-19 tại Nga đứng thứ tư toàn cầu, chỉ xếp sau Mỹ, vùng dịch lớn nhất toàn cầu, nơi 505.300 người đã chết vì dịch bệnh; Brazil, nơi 243.600 bệnh nhân qua đời do nhiễm COVID-19; và Mexico, nơi báo cáo 178.100 ca thiệt mạng.

Đây không phải lần đầu tiên Rosstat công bố dữ liệu xác nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao hơn báo cáo của cơ quan y tế. Hồi tháng 10/2020, Nga Rosstat cho biết 45.663 người được xét nghiệm nhiễm COVID-19 đã qua đời từ tháng 4 đến tháng 8/2020, gấp hơn hai lần con số 21.475 mà giới chức y tế ghi nhận thời điểm đó.

Nga hiện đang đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, đồng thời với các biện pháp hạn chế ít khắt khe để tránh tác động xấu đến nền kinh tế. 

Thiện Nhân
.
.
.