Indonesia xây tường khổng lồ bao quanh thủ đô để ngăn nước biển

Chủ Nhật, 28/07/2019, 16:04
Tổng thống Indonesia Joko Widodo muốn nhanh chóng xây dựng bức tường khổng lồ bao quanh thủ đô Jakarta để ngăn thành phố 10 triệu dân này chìm xuống biển.

AP ngày 27-7 dẫn lời Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ý tưởng về việc xây dựng bức tường bọc quanh thủ đô Jakarta đã có từ nhiều năm trước, song tính cấp bách của việc sớm hoàn thiện dự án này ngày càng gia tăng trong bối cảnh Jakarta đang lún sâu xuống dưới mực nước biển.

Một đoạn tường ngăn nước biển ở Jakarta. Ảnh: AP

Theo đánh giá của các chuyên gia, Jakarta sụt lún khoảng 4-10cm mỗi năm tuỳ khu vực. Theo tốc độ này, 1/3 diện tích thành phố 10 triệu dân của Indonesia sẽ ngập trong nước biển vào năm 2050. Đây là vấn đề nghiêm trọng, gây ra bởi tình trạng thành phố xây dựng thiếu quy hoạch và việc các hệ thống ống cống, khai thác nước ngầm được triển khai tràn lan.

Viện Công nghệ Bandung (Indonesia) cách đây không lâu nói rằng dự án xây tường chống ngập cho Jakarta sẽ tiêu tốn khoảng 42 tỉ USD và bao gồm 3 giai đoạn, gồm gia cố 30 km đập ngăn biển, xây thêm 17 công trình chặn nước biển và những đoạn tường khổng lồ ở phía Đông và phía Tây vịnh Jakarta ngăn triều cường.

Tổng thống Indonesia khẳng định ông sẽ quyết tâm thông qua được những dự án trọng yếu như việc xây bức tường bọc quanh thành phố Jakarta này, mặc cho các ý kiến trái chiều có thể nảy sinh.

Thủ đô Jakarta và khu vực có nguy cơ chìm trong nước biển vào năm 2050 (bôi xanh đậm). Ảnh: BBC

Nhà lãnh đạo mới tái cử của Indonesia cũng khẳng định lập trường rằng Indonesia cần phải có một thủ đô hành chính mới và nên đặt ở ngoài đảo chính Java, nơi hiện có 57% dân số nước này sinh sống.

"Chúng ta cần phải tách biệt thủ đô hành chính và trung tâm thương mại-tài chính là Jakarta, chúng tôi không muốn tiền chỉ tập trung trong đảo Java mà cần phải ở ngoài đảo nữa", Tổng thống Widodo nói.

Cuối tháng 4, Tổng thống Joko Widodo từng yêu cầu các bộ trưởng trong nội các mới lên kế hoạch tài chính cho việc xây dựng một thủ đô mới, trong đó đầu tư của khu vực tư nhân sẽ giữ một vai trò then chốt.

Giới chức Indonesia nói rằng thủ đô mới sẽ chỉ bao gồm trụ sở chính phủ, các cơ quan chức năng và hạ tầng phù hợp cho trên dưới 1 triệu dân.

Trung tâm thủ đô Jakarta có dân số khoảng 10 triệu dân, song toàn bộ vùng Jakarta hiện có 30 triệu người sinh sống. Chỉ riêng nạn tắc đường tại đây mỗi năm gây thiệt hại tương đương 7 tỷ USD.

Thiện Nhân
.
.
.