Indonesia hối thúc ASEAN bổ nhiệm đặc phái viên về Myanmar

Thứ Tư, 02/06/2021, 20:56
Ngoại trưởng Indonesia ngày 2/6 lên tiếng kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lập tức cử ngay một phái viên đến Myanmar, sau hơn một tháng kể từ khi các thành viên nhất trí các bước để cố gắng chấm dứt tình trạng khủng hoảng tại đây.


Kể từ sau khi chính biến xảy ra tại Myanmar hôm 1/2 với việc quân đội nước này lên nắm quyền và tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm, Myanmar chính thức rơi vào cảnh hỗn loạn. 

Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cùng nhiều lãnh đạo đảng NLD bị bắt giữ. Hàng trăm cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân đội liên tiếp xảy ra với số người tử vong theo thống kê của Liên hợp quốc lên đến hơn 800 người. Các cuộc đình công lan rộng làm tê liệt kinh tế trong nước, trong khi xung đột ở khu vực biên giới tiếp tục nổ ra. 

ASEAN đang dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao chính về Myanmar. Ảnh: Reuters

ASEAN, ngay từ những ngày đầu, đã dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao chính để giải quyết tình trạng khủng hoảng chính trị ở Myanmar. Tại Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN diễn ra hồi cuối tháng 4 vừa qua, Brunei đã ra Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về diễn biến ở Myanmar, trong đó khẳng định các nước ASEAN theo dõi sát diễn biến tình hình tại Myanmar.

Các quốc gia thành viên ASEAN đã đạt được 5 điểm đồng thuận về vấn đề Myanmar. Trong đó có việc yêu cầu các bên kiềm chế, chấm dứt sử dụng vũ lực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm giải pháp cho tương lai của Myanmar, cử đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN làm trung gian thúc đẩy tiến trình đối thoại trên cơ sở không can thiệp vào công việc nội bộ và cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar thông qua Trung tâm điều phối hỗ trợ nhân đạo ASEAN (AHA).

Hơn một tháng sau hội nghị, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi trong cuộc họp báo ngày 2/6 đã lên tiếng về tình hình hiện nay, theo đó nhấn mạnh: "Việc bổ nhiệm một đặc phái viên phải được thực hiện ngay lập tức và kênh liên lạc với tất cả các bên phải được duy trì".

"Đối thoại cởi mở cần được khuyến khích để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar và đưa dân chủ trở lại với chính trị của Myanmar, phù hợp với ý chí của người dân Myanmar", Ngoại trưởng Indonesia lên tiếng.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh, ASEAN vẫn chưa chỉ định được đặc phái viên liên quan đến vấn đề Myanmar trong khối, do chưa thống nhất được quan điểm về người được lựa chọn, nhiệm vụ của đặc phái viên cũng như nhiệm kỳ làm việc.

Trong một diễn biến có liên quan, các nguồn tin ngoại giao hôm 1/6 tiết lộ, Chủ tịch và Tổng Thư ký ASEAN có kế hoạch đến Myanmar trong những ngày tới để theo dõi việc thực thi 5 điểm đồng thuận mà ASEAN đạt được tại hội nghị hồi tháng 4 vừa qua. 

An Nhiên
.
.
.