G7 cam kết chia sẻ gần 1 tỷ liều vaccine, WHO nói vẫn chưa đủ

Thứ Ba, 15/06/2021, 07:55
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 14/6 đã cảnh báo COVID-19 đang lây lan với tốc độ nhanh hơn, và việc các nước G7 cam kết chia sẻ gần một tỷ liều vaccine với các quốc gia nghèo hơn là vẫn chưa đủ, theo AFP.

"Tôi hoan nghênh việc các nước G7 cam kết đóng góp 870 triệu liều vaccine COVID-19, chủ yếu thông qua cơ chế COVAX. Đây là một sự trợ giúp lớn, nhưng chúng tôi cần nhiều vaccine hơn, và cần cung cấp nhanh hơn nữa. Hiện tại, virus đang lây lan nhanh hơn so với tốc độ phân phối vaccine trên toàn cầu", Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12/6 cho biết. 

WHO muốn ít nhất 70% dân số thế giới được tiêm chủng vào năm tới. (Ảnh minh hoạ: ITN)

"Hơn 10 nghìn người đang chết mỗi ngày. Cộng đồng cần vaccine và họ cần ngay bây giờ, chứ không phải năm sau", ông Ghebreyesus nói thêm.

Trong khi người dân ở nhiều quốc gia giàu có đang quay lại trạng thái bình thường nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao, thì vaccine vẫn còn khan hiếm ở nhiều nơi trên thế giới.

WHO muốn ít nhất 70% dân số thế giới được tiêm chủng vào năm tới. "Để làm được điều đó, chúng ta cần 11 tỷ liều vaccine. G7 và G20 có thể biến điều này thành hiện thực", ông Tedros nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson thông qua hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh đã thông báo về việc tài trợ lần lượt 500 triệu và 100 triệu liều vaccine cho các quốc gia nghèo trên thế giới.

Các thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng đồng ý tài trợ ít nhất 100 triệu liều vào cuối năm 2021, trong đó Pháp và Đức mỗi nước cam kết cung cấp 30 triệu liều. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các nhóm dược phẩm sản xuất vaccine quyên góp 10% sản lượng cho các quốc gia nghèo.

Cao Trung
.
.
.