Động thái mới chứng minh Hàn-Triều đang nối lại tiến trình hòa bình?

Thứ Tư, 28/07/2021, 14:36
Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho biết, Seoul và Bình Nhưỡng đã thực hiện cuộc điện đàm thường nhật đầu tiên vào sáng 28/7 sau 13 tháng tạm ngừng đường dây liên lạc liên Triều.


Bốn đường dây nóng liên lạc Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên đã được khôi phục hôm 27/7 vừa qua kể từ sau khi Triều Tiên đột ngột cắt liên lạc vào tháng 6 năm ngoái để phản đối động thái từ Seoul thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng. 

Một ngày sau khi khôi phục trở lại, cuộc điện đàm qua đường dây nóng liên lạc và quân sự đã được thực hiện như thường lệ vào lúc 9h sáng, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, nhấn mạnh việc điện đàm sẽ được duy trì mỗi ngày vào 9h sáng và 5h chiều.

Triều Tiên và Hàn Quốc đang phát đi những tín hiệu tích cực mới trong quan hệ hai nước. Ảnh: Yonhap

Park Soo-hyun, Thư ký cấp cao về truyền thông công chúng của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, khẳng định hai nước đang đứng ở vạch xuất phát một lần nữa cho mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 

Đây được coi là kết quả của nỗ lực trao đổi thư tín giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kể từ tháng 4 vừa qua. Ông Park cũng hi vọng một kỳ thượng đỉnh mới sẽ được tổ chức trước khi Tổng thống Moon Jae-in kết thúc nhiệm kỳ vào năm sau.

Bên cạnh đó, quan chức Phủ Tổng thống cho rằng việc thiết lập hệ thống họp trực tuyến cho các cuộc tham vấn làm việc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên có thể là một lựa chọn để bổ sung cho các đường dây nóng nhằm có "đủ đối thoại và đàm phán".


An Nhiên
.
.
.