Đảo du lịch Thái Lan đón khách quốc tế giữa dịch COVID-19

Thứ Năm, 01/07/2021, 14:30
Khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 hoàn toàn có thể bay đến đảo Phuket, Thái Lan nghỉ dưỡng kể từ ngày 1/7, trong một nỗ lực thử nghiệm hồi sinh du lịch nước này sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Nằm trong khuôn khổ kế hoạch "Phuket sandbox", chính phủ Thái Lan cho phép khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được nhập cảnh vào đảo Phuket và được tự do di chuyển trên đảo mà không cần cách ly. 

Sau 14 ngày kể từ khi nhập cảnh, nếu khách du lịch có kết quả ba lần xét nghiệm SARS-CoV-2 đều âm tính, họ được phép du lịch đến các nơi khác trên Thái Lan, Reuters ngày 1/7 đưa tin.

Những khách du lịch nước ngoài đầu tiên đến sân bay sau khi Phuket mở cửa trở lại. Ảnh: Reuters

Trước khi COVID-19 xuất hiện, Phuket luôn được coi là thiên đường du lịch của Thái Lan, đón hàng triệu lượt khách mỗi năm. Vì thế, hòn đảo này cũng được chọn làm nơi thí điểm mở cửa du lịch trở lại, là bước đệm cho việc phục hồi kinh tế Thái Lan hậu đại dịch. 

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã bay đến Phuket để giám sát việc mở cửa trở lại. Trong ngày 1/7, 249 khách du lịch sẽ đến Phuket trên các chuyến bay từ Israel, Abu Dhabi và Qatar, theo Reuters.

Taweesin Visanuyothin, phát ngôn viên lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của chính phủ Thái Lan cho biết: “Hầu hết người Israel đã được tiêm phòng và họ sẽ là nhóm khách du lịch chính vào Thái Lan lần này".

Khách du lịch trên bãi biển Patong ở Phuket trước khi COVID-19 xuất hiện. Ảnh: CNA

Thái Lan đã mất khoảng 50 tỷ USD doanh thu du lịch vào năm ngoái do lượng khách nước ngoài giảm tới 83%. Chính phủ Thái Lan dự kiến ​​sẽ có khoảng 100.000 khách du lịch nước ngoài đến thăm Phuket trong quý 3 năm nay và tạo ra doanh thu 8,9 tỷ baht (278 triệu USD).

Trong khi Phuket mở cửa đón khách trở lại, Thái Lan ngày 1/7 tiếp tục ghi nhận 57 ca tử vong do COVID-19, xác nhận ngày thứ hai liên tiếp có số ca tử vong tăng cao kỷ lục, trong bối cảnh các biến thể SARS-CoV-2 mới đang đe dọa nỗ lực chống dịch của nước này.

Trong vòng 24 giờ qua, Thái Lan cũng ghi nhận hơn 5.500 ca nhiễm COVID-19. Cho đến nay, Thái Lan đã có 2.080 người tử vong vì COVID-19, với hơn 264.000 ca lây nhiễm. 

An Nhiên
.
.
.