Cô gái bị bố đẻ bắn chết vì bỏ nhà theo bạn trai

Thứ Tư, 28/07/2021, 16:01
Cô gái 17 tuổi sống tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bị bố đẻ bắn chết sau khi cố gắng bỏ trốn cùng bạn trai.

Vụ việc diễn ra tại làng Paroli, thành phố Bilsi thuộc bang Uttar Pradesh.

Theo tờ Tin tức vùng Vịnh (The Gulf News), người bố đã bắt gặp con gái mình bỏ đi với một thanh niên vào đêm 26/7 và cố gắng ngăn cản cô gái. Trong cơn tức giận, ông ta đã dùng một khẩu súng lục bắn gục con gái mình vì cô không chịu nghe lời. Mẹ của nạn nhân sau đó đã trình báo cảnh sát để bắt người chồng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: IANS)

"Người đàn ông cho biết đã giết con gái mình để cứu vãn danh dự của gia đình. Ông ta đã bị bắt theo đơn tố cáo của người vợ. Hàng xóm đứng ra làm chứng về vụ việc và chúng tôi đã ghi chép lại lời khai của họ", Aniruddha Singh, sĩ quan cảnh sát Bilsi cho biết.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông đã thú nhận về hành vi phạm tội. Thi thể cô gái hiện đã được đưa đi khám nghiệm.

Theo thông tin có được, cô gái 17 tuổi đã bỏ học và có quan hệ tình cảm với một thanh niên 21 tuổi trong làng 2 năm nay. Cặp đôi trẻ muốn kết hôn nhưng bố cô gái đã phản đối mối quan hệ này, dù cho cô nhận được sự ủng hộ từ mẹ mình.

Cao Trung
.
.
.