Chân dung "nữ tướng đầu tiên" của cơ quan tình báo Italia

Thứ Năm, 13/05/2021, 17:46
Bà Elisabetta Belloni từng được phân công đảm trách nhiều vị trí quan trọng trong Bộ Ngoại giao Italia, trong đó có chức vụ tổng thư ký của bộ này, vị trí cao nhất mà một nhà ngoại giao chuyên nghiệp có thể vươn tới.
Elisabetta Belloni - nữ lãnh đạo đầu tiên của DIS. Ảnh: corriere.

Euronews ngày 13/5 (giờ Việt Nam) đưa tin, Thủ tướng Italia Mario Draghi đã quyết định bổ nhiệm bà Elisabetta Belloni làm người đứng đầu Cơ quan tình báo an ninh (DIS) thay ông Gennaro Vecchione..

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Italia hiện đại, một người phụ nữ được lựa chọn đứng đầu cơ quan tình báo an ninh "đặc biệt quan trọng".

Trụ sở DIS tại Rome. Ảnh: corriere.

Bà Elisabetta Belloni (63 tuổi) đến từ thủ đô Rome. Bà tốt nghiệp xuất sắc ngành khoa học chính trị năm 1982 và bắt đầu sự nghiệp ngoại giao năm 1985. Bà Belloni được biết đến nhiều hơn, khi trở thành người đứng đầu đơn vị giải quyết khủng hoảng của Bộ Ngoại giao trong giai đoạn 2004-2008.

Bà Elisabetta Belloni tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm từ làm việc văn phòng, kết nối ngoại giao cho tới mặt trận thực tế. Bà từng là chỉ huy trưởng của chiến dịch giải cứu các con tin người Italia bị bắt cóc ở Iraq.

Theo truyền thông Italia, bà Belloni được đánh giá là thông minh, nhạy bén, không hề độc đoán dù nắm trong tay quyền hành lớn. Vật bất li thân của "nữ tướng" Belloni chính là chiếc điện thoại. Bà luôn sẵn sàng nhận các cuộc gọi 24/24 để giải quyết công việc. Bà được lòng đa số các đảng phải tại Italia cũng như tại Bộ Ngoại giao nước này. 

Trên cương vị mới, bà Belloni sẽ lãnh đạo DIS và chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp công việc với nội các, bao gồm các vấn đề tình báo và an ninh ở trong và ngoài nước, cũng như phản gián và an ninh mạng. 

Linh Đan
.
.
.