COVID-19 "gõ cửa" trụ sở Liên hợp quốc

Thứ Sáu, 13/03/2020, 10:20
Một nhân viên phái bộ Philippines tại tòa nhà trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York được xác định dương tính với virus Corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tòa nhà trụ sở của LHQ. Ảnh: ITN

Thông tấn Nga TASS ngày 13/3 dẫn nguồn tin riêng từ các cơ quan thuộc LHQ cho biết ca bệnh nói trên vừa được xác nhận chỉ trước đó một ngày, trở thành người nhiễm COVID-19 đầu tiên trong trụ sở chính của LHQ ở New York, Mỹ.

"Cô ấy đã đến thăm trụ sở LHQ vào thứ Hai, ngày 9/3, trong khoảng 30 phút, từ 12h50 đến 13h20. Cô ấy không có triệu chứng gì", nguồn tin nói thêm và cho biết khu vực của phái bộ Philippines tạm thời bị phong tỏa, trong khi toàn bộ thành viên được hướng dẫn tự cách ly.

Vẫn chưa rõ khả năng lây nhiễm của người này và việc cô đã nhiễm virus từ nguồn nào. Bất cứ ai trong trụ sở LHQ có triệu chứng của bệnh được đề nghị lập tức tìm kiếm trợ giúp y tế.

Từ khi khởi phát ở Vũ Hán cuối năm ngoái, dịch COVID-19 nay đã lan ra gần 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 130.000 người nhiễm và 5.000 người thiệt mạng vì dịch. Mỹ, nơi LHQ đặt trụ sở, ghi nhận 1.731 ca nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, Philippines hôm 7/3 công bố trường hợp lây nhiễm COVID-19 đầu tiên. Nước này đến nay ghi nhận 52 ca dương tính với virus. Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 12/3 tuyên bố phong tỏa thủ đô Manila để ngăn dịch.

Thiện Nhân
.
.
.