Australia "xét lại" hợp đồng cho Trung Quốc thuê cảng quân sự - thương mại

Thứ Hai, 03/05/2021, 10:28
Vì lý do an ninh quốc gia, Australia tuyên bố nước này sẽ xem xét lại hợp đồng cho một doanh nghiệp Trung Quốc thuê cảng quân sự - thương mại trong thời gian 99 năm, Reuters ngày 3/5 đưa tin. 
Australia xem xét chấm dứt hợp đồng cho công ty Trung Quốc thuê cảng Dẳin. Nguồn: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cho hay,  Canberra đang xem xét lại liệu Landbridge Group - một công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Trung Quốc Ye Cheng, có bị buộc chấm dứt hợp đồng thuê cảng ở Darwin vì lý do an ninh quốc gia hay không.

Theo Reuters, Landbridge được cho là có mối quan hệ mật thiết với quân đội Trung Quốc. Công ty này đã thắng thầu năm 2015 để vận hành cảng ở Darwin, Australia theo một hợp đồng cho thuê 99 năm trị giá hơn 390 triệu USD.

Đại sứ quán Trung Quốc và văn phòng đại diện của Landbridge ở Australia hiện chưa đưa ra bình luận.

Được biết, thỏa thuận cho thuê cảng này khiến Mỹ lo ngại bởi cảng này có ý nghĩa quan trọng đối với các hoạt động của lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương.

Trước đó, truyền thông Australia đưa tin, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từng nổi giận vì cựu Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull không thông báo trước cho Washington về thỏa thuận này.

Mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đã xấu đi nhanh chóng sau khi Australia kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc COVID-19. Theo các chuyên gia, động thái xét lại hợp đồng thuê cảng của Australia sẽ khiến mối quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh càng trở nên căng thẳng.

Linh Đan
.
.
.