Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Cộng hòa Austria

Thứ Ba, 06/06/2017, 18:03
Chiều 6-6, tại Hà Nội, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đoàn doanh nghiệp Cộng hòa Austria trong lĩnh vực an ninh và phòng chống hậu quả thiên tai.


Chào mừng Đoàn doanh nghiệp Cộng hòa Austria tới thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đã có mối quan hệ tốt đẹp, sự hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp Cộng hòa Austria.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh giá cao những sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực an ninh, công nghệ cao, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, và xử lý thảm họa, thiên tai của các doanh nghiệp Cộng hòa Austria.

Trên cơ sở triển khai thành công các dự án hợp tác với Chính phủ Cộng hòa Austria trong những năm qua và xuất phát từ quan hệ hợp tác đang phát triển ngày càng tốt đẹp, Thứ trưởng Bùi Văn Thành tin tưởng, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam và các doanh nghiệp Cộng hòa Austria sẽ được đẩy mạnh.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại buổi tiếp.

Đặc biệt là việc chuyển giao các sáng chế, công nghệ tiên tiến, hiện đại trên các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai; an ninh công cộng, kiểm soát an toàn giao thông, y tế và công nghiệp an ninh… phục vụ nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành và các đại biểu.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đồng thời khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Cộng hòa Austria nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Cộng hòa Austria nói riêng đạt nhiều kết quả tốt đẹp mà hai bên mong muốn; tạo điều kiện môi trường ổn định an ninh, an toàn cho các nhà đầu tư Cộng hòa Austria và đảm bảo an toàn cho công dân Cộng hòa Austria đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam

Thay mặt Đoàn doanh nghiệp Cộng hòa Austria, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Austria tại Việt Nam Thomas Loidl chân thành cảm ơn Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã dành thời gian tiếp; khẳng định sẵn sàng chia sẻ các thế mạnh trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Cộng hòa Austria với các đối tác Việt Nam.

Đồng thời, ngài Đại sứ mong muốn Bộ Công an Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Cộng hòa Austria đầu tư các dự án vào Việt Nam đạt hiệu quả cao, đặc biệt là hợp tác với các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam trong các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam và Cộng hòa Austria ngày càng phát triển.

Khổng Hà
.
.
.