TPHCM đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 3 năm qua

Thứ Tư, 09/12/2015, 09:34
Ngày 8-12, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa VIII đã khai mạc kỳ họp thứ 20. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ đánh giá lại các chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm qua và tiến hành bầu Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận định, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn khó khăn, thách thức; năng lực cạnh tranh của thành phố so với khu vực, một số mặt đang sụt giảm. Hạ tầng kỹ thuật của thành phố chưa phát triển kịp với nhu cầu và thiếu đồng bộ. Tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp.

Cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu với sự phát triển, nhiều mặt chưa thể hiện được tinh thần phục vụ nhân dân. Dự án đầu tư công chậm tiến độ gây lãng phí. Đồng thời, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực thời gian qua vẫn chưa đạt như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa, hàng gian, hàng giả, ô nhiễm môi trường…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Tất Thành Cang cho biết, năm 2015, thành phố đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 3 năm qua. GDP trên địa bàn thành phố năm nay ước tăng 9,8% so với năm ngoái và là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây. Tổng mức bán lẻ hàng hóa của thành phố năm nay cũng tăng 11,4% so với năm trước. Cả năm, chỉ số giá tiêu dùng của thành phố tăng khoảng 1%, bằng một nửa mức tăng chung của cả nước.

Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố năm nay cũng tăng 9,9%; tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đến cuối năm cũng đạt 1.206.700 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm ngoái. Tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp khi đạt mức 80% tổng dư nợ tín dụng. Lượng kiều hối trên địa bàn thành phố năm 2015 ước đạt khoảng 5,5 tỷ USD, tăng 10%... Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Tất Thành Cang, năm 2016, thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm nay, phấn đấu thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính…

Chánh án TAND thành phố Ung Thị Xuân Hương cho biết, số lượng án thụ lý mới của TAND 2 cấp tại thành phố trong năm giảm 9,1% và so với năm ngoái nhưng số vụ án giải quyết năm nay tăng 16%. Lượng án thụ lý năm nay tuy có giảm, nhưng các loại án có tính chất phức tạp ngày càng nhiều, đặc biệt là các loại án dân sự, án kinh doanh thương mại.

Về án hình sự, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 99%. TAND 2 cấp thành phố đảm bảo không có tội phạm hình sự quá thời hạn xét xử không được giải quyết, không có bị cáo quá thời hạn đưa ra xét xử. Để tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân và góp phần phòng chống tội phạm, trong năm TAND 2 cấp của thành phố cũng đã thực hiện xét xử lưu động được 361 vụ với 523 bị cáo và thực hiện xét xử  nhiều vụ án tham nhũng lớn.

Đức Thắng
.
.
.