Tăng cường đưa tin phiên tòa mẫu về tranh tụng, phiên tòa lưu động

Thứ Năm, 16/06/2016, 17:27
Ngày 16-6, bà Lê Thị Thu Ba, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cho biết, Chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2021 là giai đoạn cuối thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp 2005 – 2021 và cũng là giai đoạn phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra các nội dung cải cách tư pháp vào cuộc sống thông qua việc thi hành Hiến pháp năm 2013 và các luật, bộ luật có liên quan. 


Bởi vậy, thời gian tới Ban chỉ đạo sẽ tổ chức 2 cuộc hội thảo lớn và 4 cuộc tọa đàm để thực hiện các mục tiêu trên, đặc biệt là sẽ hoàn thành xây dựng tài liệu về cải cách tư pháp để đưa vào giảng dạy. 

Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí.

Ban chỉ đạo dự kiến 9 chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn này. Ngoài việc hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy của các cơ quan tư pháp; hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp…. thì công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp cũng được coi là nhiệm vụ trọng tâm. 

Cụ thể là tăng cường đưa tin, tuyên truyền các phiên tòa mẫu về tranh tụng, phiên tòa lưu động. Tăng cường vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc phát hiện, đưa tin các tấm gương có thành tích nổi bật và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp.

Việt Hà
.
.
.