Biểu đồ các ca F0 ở TP Hồ Chí Minh có diễn tiến "đi ngang"

Thứ Sáu, 30/07/2021, 22:24

Chiều 30/7, TP Hồ Chí Minh họp báo cung cấp thống tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

 

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP và Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh. 

Đánh giá về tình hình dịch bệnh COVID-19, theo ông Dương Anh Đức, so với 2 ngày trước, tình hình dịch COVID-19  không có nhiều biến động. Một là, thành phố đã ban hành các quy định mạnh mẽ hơn trong công tác thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 tăng cường. Để có hiệu quả, người dân cần thực hiện nghiêm các quy định đã ban hành của thành phố và trung ương.

Toàn cảnh cuộc họp chiều 30/7 tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Dương Anh Đức cũng đưa ra nhận định về biểu đồ về số ca F0 đang có diễn tiến “đi ngang”, ngành y tế của thành phố đang phối hợp cùng các lực lượng cố gắng nỗ lực giảm thiểu tối đa sự gia tăng của các ca F0. Nếu thực hiện nghiêm các quy định của thành phố cùng sự hợp tác giữa cơ quan chức năng và người dân thì tình hình sẽ sớm ổn định. 

Ngoài ra, theo khảo sát có 80% trường hợp mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng, do đó nếu được hướng dẫn cụ thể qui trình chăm sóc do ngành y tế đã có mẫu cụ thể thì các trường hợp này có thể tự chăm sóc cho mình để vượt qua cơn bệnh ngay ở nhà. 

Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết, tối 29/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Công văn số 6118 về việc tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại TP Hồ Chí Minh. Trong đó, Bộ Y tế đã cho phép thành phố tháo gỡ một số vướng mắc để tăng tốc độ tiêm vaccine.

Người già 65 tuổi, người có mắc bệnh lý nền là những đối tượng được ưu tiên trong đợt tiêm vacccin lần thứ 5 tại TP Hồ Chí Minh.

Để cụ thể hoá văn bản trên, TP Hồ Chí Minh sẽ ban hành văn bản hướng dẫn để lực lượng tiêm vaccine có thể triển khai. Trong đó, việc tổ chức tiêm không phụ thuộc vào các đối tượng mà cần phủ nhanh, tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh đều được tiêm chủng, ưu tiên tiêm trước cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh lý nền.

“Chúng ta còn 7 ngày. Nếu đẩy nhanh tốc độ, với mục tiêu tối đa 2 tuần, hy vọng với sự tổ chức, phối hợp tốt giữa sở y tế và các lực lượng thì chiến dịch tiêm sẽ về đích đúng mong muốn”. Ông Đức nhấn mạnh.

 

Huyền Nga
.
.
.