Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ

Thứ Năm, 29/07/2021, 17:59
Sáng 29/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.


Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp thiết thực và hiệu quả vào việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trước mắt và lâu dài. 

Việt Nam cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam số lượng lớn vaccine phòng COVID-19, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang. Hai bên đã thống nhất được nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tiếp theo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin - Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam; cảm ơn phía Việt Nam và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành cho đoàn sự đón tiếp thịnh tình, cởi mở và thân thiện.

Bộ trưởng Lloyd Austin vui mừng thông báo với Chủ tịch nước kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang. Bộ trưởng cho biết Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục được chứng kiến sự phát triển thịnh vượng, hùng cường của Việt Nam; đồng thời bảy tỏ hy vọng tiếp tục được hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Việt Nam trong tương lai.

Đề cập đến bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp trên thế giới, Bộ trưởng Lloyd Austin bày tỏ vui mừng về việc Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trên tinh thần bạn bè, hữu nghị, giúp Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu.

Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của Bộ Quốc phòng hai nước trên tinh thần Đối tác toàn diện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại; mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm. 

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu, kịp thời của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc hỗ trợ 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc tiếp cận các nguồn vaccine phòng COVID-19 khác để đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng cho người dân.

Chủ tịch nước cho rằng, việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Việt Nam mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích, rà phá bom mìn, xử lý hậu quả chất độc da cam/dioxin; tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh, Chủ tịch nước cho biết, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu. Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với ASEAN vì hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Tán thành với quan điểm này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin khẳng định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với ASEAN trong việc duy trì hòa bình, an ninh trong khu vực. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tham dự các Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và cam kết tạo dựng mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ, tốt đẹp hơn nữa với các quốc gia trong khu vực này.

Thời gian tới, phía Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam phát triển vaccine phòng COVID-19; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ nỗ lực phòng, chống COVID-19 của Việt Nam và làm hết sức có thể để hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này.

Bộ trưởng Lloyd Austin khẳng định, Hoa Kỳ sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh; qua đó không ngừng xây dựng và củng cố lòng tin giữa hai nước. Phía Hoa Kỳ trân trọng cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ tích cực trong nhiều năm việc tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Ông Lloyd Austin cho biết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong xử lý hậu quả chất độc da cam/dioxin, đặc biệt là Dự án khắc phục hậu quả dioxin tại Sân bay Biên Hòa.

Cùng ngày Tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nội dung hợp tác về thúc đẩy thương mại, đầu tư, quốc phòng, hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19; hỗ trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương và góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất hơn, phù hợp với quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở hai bên cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam kiên trì tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. 

Việt Nam hoan nghênh và mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trên các lĩnh vực thương mại đầu tư, biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ,  giáo dục và đào tạo, hạ tầng cơ sở… Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới, thúc đẩy những lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng như hạ tầng, giao thông, nguồn nhân lực, năng lượng tái tạo…

Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nội dung hợp tác về thúc đẩy thương mại, đầu tư, quốc phòng, hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19; hỗ trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin… Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng hoan nghênh Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch hành động về tiền tệ; đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc thỏa thuận nêu trên trong thời gian tới. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ vaccine và trang thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam thông qua chương trình COVAX cũng như kênh song phương; mong muốn Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đặc biệt, tạo điều kiện cho các đối tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm để công nhận vaccine.

Về hợp tác quốc phòng, Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng và các kết quả hợp tác đã đạt được trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc, nâng cao năng lực an ninh hàng hải… 

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc tẩy độc môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và một số địa phương khác. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh và đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho những người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, trong đó có nhiều gia đình chịu di chứng nặng nề qua nhiều thế hệ. Việt Nam sẽ hợp tác đầy đủ và có hiệu quả trong vấn đề tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích (MIA). 

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước tăng cường giao lưu, nâng cao hiểu biết, củng cố tin cậy lẫn nhau và cùng nhau hợp tác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, khả năng hợp tác và cùng có lợi; đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước, cũng như quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển. 

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin khẳng định: Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, tiếp tục xây dựng lòng tin, hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước; đánh giá cao và ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày càng tích cực trong ASEAN, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin khẳng định: Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, tiếp tục xây dựng lòng tin, hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Austin khẳng định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trợ giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh, tẩy độc da cam, rà phá bom mìn; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực an ninh hàng hải và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Austin cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước sớm tiếp nhận nguồn vaccine bổ sung nhằm đẩy lùi dịch COVID-19.

Hai bên cũng thảo luận một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

B.S (Theo Baochinhphu)
.
.
.