Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị đẩy mạnh hoạt động “uống nước nhớ nguồn”

Thứ Năm, 16/02/2017, 13:22
Ngày 16-2, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, nhiều cơ quan ban, ngành ở Trung ương và đại diện các chi hội trong cả nước.

Hội có tổng số 26.687 người, cùng với rất nhiều cán bộ chiến sĩ đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, nay vẫn tích cực tham gia mọi hoạt động của Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Quang cảnh Hội nghị.

Năm vừa qua, Hội đã tập hợp và huy động hội viên hưởng ứng các phong trào ở địa phương, tích cực tổ chức các hoạt động tri ân đồng đội trong tháng 7… được xã hội đồng tình, đánh giá cao, để lại ấn tượng tốt đẹp, giữ vững phẩm chất “anh bộ đội Cụ Hồ” và Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Tánh, Chủ tịch Hội chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị cho biết, năm 2016, Hội đã xây dựng 62 căn nhà “Ấm tình đồng đội”, cấp 9 xe lăn cho các hội viên khó khăn trong đi lại, 28 sổ tiết kiệm, 3.135 suất quà, trong đó có gần 100 suất quà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống ở tỉnh Quảng Trị và hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong toàn quốc với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng…

Năm 2017, Hội cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động, thực hiện mục tiêu “uống nước nhớ nguồn”, tri ân đồng đội, nghĩa tình đồng chí. Gương mẫu thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. Cùng với đó, vận động hội viên tích cực tham gia học tập và nâng cao nhận thức về Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng…

Tổ chức thăm viếng, hương khói liệt sĩ thường xuyên trên các nghĩa trang quốc gia như nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và nghĩa trang của các địa phương…


Thảo Vy
.
.
.