Hà Nội đẩy mạnh hợp tác trên mọi phương diện với Nhật Bản

Thứ Sáu, 10/03/2017, 18:01
Khách du lịch Nhật Bản cũng rất quan tâm đến du lịch Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội khi Thành phố đang phát triển giao thông kết nối với các tỉnh, thành khác. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét tăng vốn đầu tư ODA cho Việt Nam, quan tâm đến các dự án xây dựng hạ tầng lớn tại Hà Nội và mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Hà Nội cho doanh nghiệp đầu tư Nhật Bản.


Trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản, ngày 10-3, tại Hà Nội, UBND TP. Hà  Nội phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội hữu nghị Việt – Nhật tổ chức Tọa đàm trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội luôn coi trọng và tích cực đẩy mạnh hợp tác trên mọi phương diện với Nhật Bản. 

Theo Ngài Công sứ Nagai Katchuro, từ nhiều năm nay, doanh nghiệp Nhật Bản đã đẩy mạnh đầu tư sản xuất sang Việt Nam và hiện đang tiếp tục kỳ vọng đầu tư ở Hà Nội và khu vực phía Bắc với mong muốn tận dụng lợi thế về nhân lực chất lượng cao, thị trường tiêu thụ nhiều tiềm năng. 

Khách du lịch Nhật Bản cũng rất quan tâm đến du lịch Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội khi Thành phố đang phát triển giao thông kết nối với các tỉnh, thành khác. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét tăng vốn đầu tư ODA cho Việt Nam, quan tâm đến các dự án xây dựng hạ tầng lớn tại Hà Nội và mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Hà Nội cho doanh nghiệp đầu tư Nhật Bản.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giữa Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản và Sở Du lịch Hà Nội

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội luôn coi trọng và tích cực đẩy mạnh hợp tác trên mọi phương diện với Nhật Bản. Hiện Nhật Bản là quốc gia đứng đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hà Nội với hơn 800 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,2 tỷ USD. 

TP. Hà Nội mong muốn kêu gọi, thu hút đầu tư từ phía Nhật Bản vào các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao; đường sắt đô thị; công nghiệp hỗ trợ; phát triển nguồn nhân lực; du lịch; dịch vụ y tế chất lượng cao; thương mại… 

Chính quyền TP. Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, tập đoàn lớn cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản có một môi trường đầu tư, kinh doanh lâu dài, ổn định, cùng có lợi.

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết các biên bản ghi nhớ với các nội dung: Đầu tư dự án trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố; phát triển du lịch; điều phối sản xuất và cung cấp giống hoa và kỹ thuật trồng hoa tự động; đầu tư hệ thống phân phối thuốc đạt chuẩn quốc tế; đào tạo cán bộ vận hành hệ thống tàu điện ngầm.

Lưu Hiệp
.
.
.