Góp sức lực, trí tuệ xây dựng cụm dân cư phát triển toàn diện

Chủ Nhật, 15/11/2015, 21:56
Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015), tối 15/11, Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Cụm dân cư Nam Thăng Long I, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cùng tham dự Ngày hội có GS.TS Khoa học Phạm Thị Trân Châu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Thái Nguyên…

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã biểu dương và chúc mừng cụm dân cư năm qua luôn đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cụm dân cư”, các cuộc vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”; triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, có môi trường văn hoá tốt, người dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh và các quy ước cộng đồng của tổ dân phố; tích cực chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công. Bên cạnh đó, an ninh, trật tự trên địa bàn cụm dân cư được giữ vững, không phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị”, giữ gìn các tuyến đường, phố, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bộ trưởngTrần Đại Quang tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Cụm dân cư Nam Thăng Long I.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước ta, là năm tổ chức và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020… Vì vậy, MTTQ các cấp cần tiếp tục đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang làm trong thời gian qua, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại Ngày hội.
Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu tham dự ngày hội.

Đối với Cụm dân cư Nam Thăng Long I, đồng chí Bộ trưởng mong muốn nhân dân trong cụm phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục cố gắng, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng địa bàn cụm dân cư ngày càng tốt hơn. 

Đặc biệt cần gắn kết giữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm sau cụm dân cư sẽ có thêm nhiều thành tích xuất sắc, nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu hơn nữa. “Cùng đồng tâm góp sức lực, trí tuệ xây dựng cộng đồng dân cư phát triển toàn diện, quyết tâm xây dựng Cụm dân cư Nam Thăng Long 1 trở thành cụm dân cư kiểu mẫu, văn hoá, văn minh, an ninh, an toàn, xanh, sạch, đẹp và không có tội phạm, tệ nạn xã hội” – Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Quỳnh Vinh
.
.
.